Quảng Ngãi: Bắt quả tang hai mẹ con tàng trữ, bán ma túy trái phép

Phạm Anh
Phạm Anh
17/04/2021 17:37 GMT+7

Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi bắt quả tang hai mẹ con cùng tàng trữ, bán ma túy trái phép ở khu vực Khu kinh tế Dung Quất.

Ngày 17.4, tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết vào khoảng 21 giờ 16.4, lực lượng biên phòng bắt quả tang hai mẹ con cùng tàng trữ, bán ma túy trái phép.

Số ma túy khi bắt quả tang bà Dung

Ảnh: N.Đức

Vào thời điểm trên, Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi nhận tin báo của người dân, phối hợp Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Dung Quất, Đồn biên phòng Bình Thạnh và Công an H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) kiểm tra hành chính nhà ở của bà Lê Thị Dung (57 tuổi), tại thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận, H.Bình Sơn, thuộc khu vực Khu kinh tế Dung Quất.

Các lực lượng phối hợp bắt quả tang bà Dung đang cầm trên tay 22 túi ma túy đá. Khai nhận tại chỗ, bà Dung nói số ma túy này do con trai bà là Nguyễn Hùng Vĩ (25 tuổi) lấy về, giao cho bà Dung cất giấu để bán dần cho người nghiện trong vùng.

Khi bị bắt, Vĩ khai số ma túy nói trên là mua lại của một phụ nữ ngoài tỉnh vào ngày 10.4. Sau đó, Vĩ mang ma túy về cho mẹ cất giữ. Tối 16.4, khi bà Dung đang mang ma túy đi bán cho các con nghiện thì bị bộ đội biên phòng bắt giữ. Kiểm tra chỗ ở của Vĩ, lực lượng chức năng phát hiện nhiều hung khí, dụng cụ sử dụng ma túy.

Hiện cả hai mẹ con bà Dung đang bị tạm giữ và ngành chức năng đang kiểm tra số lượng, khối lượng ma túy để làm rõ hành vi vi phạm của cả hai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.