Quảng Ngãi kiểm tra y tế mọi người dân từ Đà Nẵng trở về từ tháng 7

Phạm Anh
Phạm Anh
27/07/2020 16:18 GMT+7

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi đã có công văn yêu cầu các trung tâm y tế các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo tất cả các trạm y tế tiếp nhận kiểm tra y tế người từ Đà Nẵng về Quảng Ngãi.

Sáng 27.7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi đã có công văn yêu cầu các trung tâm y tế các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo tất cả các trạm y tế tiếp nhận thông tin từ Đà Nẵng trở về, đi kiểm tra y tế để theo dõi liên quan đến dịch Covid-19.

Con hẻm diễn ra mừng lễ tân gia, có 120 khách mời, trong đó có bệnh nhân 419 tham dự

Ảnh: P.A

Khi nhà xe Thanh Hường, xã Nghĩa Thắng, H.Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) chở hành khách dương tính Covid-19 là bệnh nhân thứ 419, đã đặt ra nhiều vấn đề đáng quan tâm.
Bởi hằng ngày, không chỉ nhà xe Thanh Hường mà có hàng chục chuyến xe khác từ tỉnh Quảng Ngãi chở hàng trăm hành khách ra khám và điều trị bệnh tại các bệnh viện trên địa bàn TP.Đà Nẵng.
Trao đổi với chúng tôi, ông Hồ Minh Nên, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi cho biết, liên quan đến phòng chống dịch Covid-19, thì không chỉ triển khai kiểm soát các trường hợp đi cùng bệnh nhân 419, mà phải theo dõi cả, kiểm tra y tế các trường hợp đi từ Đà Nẵng về tỉnh Quảng Ngãi, trong đó có hành khách theo xe khách đi khám, chữa bệnh ở Đà Nẵng.

Đà Nẵng thêm 12 ca nghi nhiễm Covid-19, thủ tướng yêu cầu cách ly xã hội

Vì vậy, sáng 27.7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi đã có công văn yêu cầu các trung tâm y tế các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo tất cả các trạm y tế tiếp nhận thông tin tất cả những người đi từ Đà Nẵng trở về trong tháng 7, để kiểm tra y tế theo dõi.

Theo đó, khi tiếp nhận khai báo, người dân sẽ được cán bộ, nhân viên y tế kiểm tra y tế, phân loại. Những trường hợp nghi vấn sẽ đưa vào diện quản lý, cách ly tại nhà.
Để hỗ trợ Quảng Ngãi, tối ngày 26.7, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đã gửi công văn gửi Giám đốc Bệnh viện T.Ư Huế, đề nghị cử ngay 1 đội cơ động phản ứng nhanh chống dịch, hỗ trợ chuyên môn cho Bệnh viện Đa khoa TP.Quảng Ngãi và các cơ sở y tế của tỉnh Quảng Ngãi trong công tác điều trị Covid-19.
Dự kiến, chiều tối ngày 27.7 các y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế sẽ đến Quảng Ngãi.

Cơ sở 2 Trung tâm Y tế H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) hiện đang điều trị 2 bệnh nhân 370 và 419

Ảnh: P.A

Theo ngành y tế tỉnh Quảng Ngãi, sáng 27.7, bệnh nhân thứ 419 đã được chuyển ra Cơ sở 2 Trung tâm Y tế H.Bình Sơn để điều trị. Theo nhận định của y, bác sỹ tại đây, bệnh nhân hiện không sốt, không ho và đang được theo dõi sức khỏe tích cực. Khu cách ly cũng đã bố trí lực lượng, phòng ốc riêng nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch, tránh lây nhiễm chéo trong khu cách ly.
Như vậy tại cơ sở nói trên, hiện có 2 trường hợp dương tính với Covid-19 đang điều trị bệnh. Đó là bệnh nhân 419 và bệnh nhân 370, chuyên gia người Serbia đến Khu kinh tế Dung Quất làm việc.

Truy tìm 30 người trốn cách ly Covid-19 ở Bệnh viện Đà Nẵng

Sáng 27.7, Viện Pasteur Nha Trang cũng công bố kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của 269 công dân Việt Nam đang cách ly theo dõi y tế tại tỉnh Quảng Ngãi và tất cả đều âm tính với Covid-19. Các công dân này đã từ Pháp, Bờ Biển Ngà và các nước Châu Phi về VN ngày 24.7, sau đó được đưa về cách ly, theo dõi, kiểm tra y tế, sức khỏe tại Trung tâm Bồi dưỡng, huấn luyện, giáo dục Quốc phòng tỉnh Quảng Ngãi, tại TP.Quảng Ngãi và Trường cao đẳng Việt Nam – Hàn Quốc – Quảng Ngãi tại TX.Đức Phổ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.