Quảng Ngãi: Sau 3 tiếng nổ, sạt lở núi làm lũ bùn lấp ruộng, lấp đường

12/11/2020 08:08 GMT+7

Sau 3 tiếng nổ lớn, thôn Ra Pân, xã Sơn Long, H.Sơn Tây (Quảng Ngãi) xảy ra sạt lở núi, lũ bùn tràn ra lấp đường và 3 ha ruộng bậc thang của người dân.

Chiều tối 11.11, ông Đỗ Thanh Vượt, Chủ tịch UBND xã Sơn Long, cho biết khoảng 1 giờ cùng ngày, người dân thôn Ra Pân nghe 3 tiếng nổ lớn rất lớn, sau đó ngọn núi sạt lở, vỡ ra và lũ bùn đỏ chảy tràn qua đường, lấp 3 ha ruộng bậc thang. Cả một vùng rộng lớn là một màu đỏ, tất cả là do lũ bùn đỏ tuôn ra từ núi.

Lũ bùn lấp cả tuyến đường

Ảnh: T.Vượt

Lũ bùn đỏ vùi lấp tuyến đường ở xã Sơn Long, H.Sơn Tây (Quảng Ngãi)

Ảnh: T. Vượt

Lũ bùn đỏ vùi lấp ở xã Sơn Long, H.Sơn Tây (Quảng Ngãi)

Ảnh: T. Vượt

Theo ông Vượt, từ đầu mùa mưa đến nay, trên địa bàn xảy ra nhiều vụ sạt lở núi, uy hiếp các khu dân cư, làm ách tắc giao thông nhưng chưa bao giờ có cảnh lũ bùn đỏ như sáng 11.11. Rất may là trước đó, xã Sơn Long đã di dời 86 hộ dân, trong đó có 56 hộ dân trong khu vực sạt lở nói trên, nên may mắn không có thiệt hại về người.

Ông Đinh Quang Ven, quyền Chủ tịch UBND H.Sơn Tây, cho biết các tuyến đường dẫn vào khu sạt lở nói trên đã được chốt chặn, phong tỏa, không cho người dân ra vào.

Nguy cơ lũ lớn, sạt lở đất khắp miền Trung trước khi bão số 13 đổ bộ

Sạt lở làm tê liệt đường giao thông từ H.Sơn Hà đến H.Sơn Tây

Sạt lở núi khiến tỉnh lộ 623 từ H.Sơn Hà đi H.Sơn Tây bị tê liệt

Ảnh: N.Viên

Trong suốt đêm 10.11 và sáng 11.11, mưa lớn kèm theo gió mạnh khiến sạt lở đất nghiêm trọng ở H.Sơn Tây, gây tê liệt, ách tắc tuyến đường từ H.Sơn Hà lên Sơn Tây và tuyến đường từ H.Sơn Tây đi H.Konplong (Kon Tum) bị tê liệt.
Tính đến nay, H.Sơn Tây đã sơ tán, di dời 870 hộ dân với 3.404 nhân khẩu đến nơi an toàn. Số hộ di dời tập trung nhiều ở các xã Sơn Long, Sơn Bua. Người dân di dời đều được chính quyền địa phương lo nước uống và các nhu yếu phẩm khác, nhằm đảm bảo điều kiện sống cho bà con khi đi trú tránh bão lũ.

Di chuyển khó khăn trên tuyến đường H.Sơn Tây - H.Sơn Hà do sạt lở núi

Ảnh: N.Viên

Qua thống kê, H.Sơn Tây có 6 điểm sạt lở nghiêm trọng, nặng nhất ở xã Sơn Long với khoảng 50.000 m3 đất đá đổ xuống tuyến đường Trường Sơn Đông, khiến việc lưu thông từ H.Sơn Tây đi Kon Tum bị tê liệt. Ông Đinh Quang Ven, quyền Chủ tịch UBND H.Sơn Tây, cho biết điểm sạt lở trên tuyến đường Trường Sơn Đông thuộc địa phận xã Sơn Long quá nặng nên phải đợi thời tiết nắng ráo, mới huy động lực lượng, phương tiện để thông đường và khắc phục sạt lở.
Ngoài ra, tuyến tỉnh lộ 623 từ H.Sơn Hà lên H.Sơn Tây bị sạt lở núi, có 2 điểm sạt lở ở xã Sơn Dung (H.Sơn Tây) khiến giao thông bị gián đoạn.

Kinh hoàng khoảnh khắc sạt lở khủng khiếp ở Bắc Trà My, Quảng Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.