Quảng Ngãi thiếu hơn 1.000 giáo viên

28/08/2017 08:30 GMT+7

Kiên Giang thiếu hơn 1.700 phòng học Sở Nội vụ Quảng Ngãi cho biết qua rà soát của các huyện, TP, bước vào năm học mới 2017 - 2018, toàn tỉnh thiếu hơn 1.000 giáo viên bậc mầm non, tiểu học và THCS, trong đó nhiều nhất là bậc tiểu học, với hơn 470 giáo viên.

Nguyên do 4 năm qua tỉnh thực hiện chính sách tinh giản biên chế và đề án vị trí việc làm nên các địa phương trong tỉnh không tổ chức tuyển dụng giáo viên. Trong khi đó, số lượng giáo viên nghỉ hưu theo chế độ, xin thuyên chuyển khá nhiều. Để giải quyết bài toán thiếu hụt giáo viên, Sở Nội vụ Quảng Ngãi đã có văn bản xin chủ trương của tỉnh, dự kiến trong tháng 9, chậm nhất là tháng 10 tới sẽ tổ chức thi tuyển dụng giáo viên.
Theo bà Nguyễn Thị Minh Giang, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Kiên Giang, năm học 2017 - 2018 toàn tỉnh thiếu trên 1.000 giáo viên, trong đó khoảng 700 giáo viên mầm non. Tỉnh có 10.165 phòng học, nếu thực hiện học 2 buổi/ngày đối với học sinh phổ thông thì còn thiếu 1.713 phòng.

tin liên quan

Nỗi buồn sư phạm
Chuyện điểm đầu vào ở các trường sư phạm địa phương tuột dốc (3 - 4 điểm/môn) khiến xã hội không khỏi lo ngại về chất lượng của người thầy tương lai đang là mối bận tâm của dư luận thời gian gần đây. 

tin liên quan

Điểm chuẩn sư phạm giảm sút: Đừng bất chấp tuyển sinh!
Xung quanh thực trạng nhiều trường sư phạm cố tuyển sinh để "nuôi" bộ máy của trường bất chấp nhu cầu tuyển dụng của xã hội không cao, nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng nhà nước cần mạnh tay hơn trong việc siết chặt chỉ tiêu cũng như quy hoạch mạng lưới trường sư phạm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.