Quảng Ngãi yêu cầu người dân từng đến Đà Nẵng đi khai báo y tế

Phạm Anh
Phạm Anh
26/07/2020 18:29 GMT+7

Tỉnh Quảng Ngãi đã có thông báo đề nghị người dân tỉnh này từng đến một số địa điểm ở Đà Nẵng trong thời gian gần đây cần khai báo, khám sức khỏe và theo dõi y tế tại nhà, phòng bệnh Covid-19 .

Ngày 26.7, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Ngãi đã có thông báo đề nghị người dân tỉnh Quảng Ngãi từng đến một số địa điểm ở Đà Nẵng trong thời gian gần đây cần liên hệ ngay với y tế địa phương để khai báo, khám sức khỏe và theo dõi y tế tại nhà, phòng bệnh dịch Covid-19.

Phát hiện thêm 2 ca nhiễm Covid-19 cộng đồng ở Quảng Ngãi và Đà Nẵng

 Để kịp thời phòng bệnh dịch Covid-19 trước nguy cơ xâm nhập bệnh này vào địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, CDC Quảng Ngãi thông báo cho mọi người dân được biết để đi kiểm ra y tế.

Cụ thể, những trường hợp cần đến các cơ sở y tế khai báo, khám sức khỏe và theo dõi y tế tại nhà, phòng chống dịch Covid-19, gồm những người đã từng đến các nơi sau: Trung tâm y tế Q.Ngũ Hành Sơn, Bệnh viện Đà nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng; Trung tâm tiệc cưới và hội nghị For You Place (Đường 2/9, P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) vào ngày 18.7; đến khu vực tổ 58, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng).

 

Chiều 26.7, trao đổi qua điện thoại với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Đỗ Văn Phu, Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ngãi, cho biết để phòng bệnh dịch Covid-19, Sở này đã có yêu cầu bắt đầu từ ngày 27.7, dừng các hoạt động dạy và học ở các cơ sở dạy thêm; các nhóm trẻ gia đình; các trung tâm gia sư; trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn.

Tung tin thất thiệt về bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 sẽ bị xử lý ra sao?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.