Quảng Ninh cấm biển vì ảnh hưởng của bão số 5

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
13/09/2018 09:18 GMT+7

Do ảnh hưởng của bão số 5 , tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu cấm biển từ sáng nay (13.9) và kêu gọi hơn 5.000 tàu thuyền về nơi tránh trú.

Bắt đầu từ 6 giờ sáng nay (13.9), Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh đã tạm dừng cấp lệnh xuất bến cho tất cả các phương tiện thuỷ trên địa bàn để phòng tránh bão số 5.  
Trao đổi với Thanh Niên, ông Vũ Mạnh Long, Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh, cho biết đến sáng 13.9, toàn bộ hơn 500 tàu du lịch trên vịnh Hạ Long đã về nơi tránh trú. Các tuyến tàu cao tốc ra các huyện đảo Cô Tô, Vân Đồn (đều thuộc tỉnh Quảng Ninh) cũng tạm dừng hoạt động từ chiều tối 12.9. Trước đó, khoảng 1.000 khách du lịch trên các đảo đã được thông báo di chuyển về đất liền.
Ghi nhận của Thanh Niên cho thấy, trên vùng biển Hạ Long, Cẩm Phả (Quảng Ninh) sáng 13.9 đã có gió khá mạnh, hàng ngàn tàu thuyền đã về nơi tránh trú. Chính quyền các địa phương đã phát loa thông báo cho ngư dân rời tàu lên bờ. Tính đến sáng 13.9, đã có hơn 5.000 tàu thuyền về nơi tránh trú.
Theo Chi hội tàu du lịch Hạ Long, do việc cấm tàu tham quan du lịch vịnh Hạ Long, Bái Tử Long vì bão số 5 nên từ chiều 12.9, nhiều công ty lữ hành đã phải huỷ tour đến Hạ Long hoặc đưa khách tham quan các địa điểm trên bờ. Ông Tạ Quang Thắng, đại diện Công ty lữ hành S Việt, cho biết đơn vị này đã phải huỷ tour đến Hạ Long cho 60 khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh do lo ngại bão số 5 khiến thời tiết xấu.
Trước thông tin có thể trời sẽ mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 5, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đã chỉ đạo tất cả các công ty thành viên tăng cường phòng chống sạt lở bãi thải mỏ, các hầm lò, khai trường khai thác than… UBND thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) cũng yêu cầu chủ đầu tư các dự án thi công trên đồi cao như Dự án biệt thự đồi thuỷ sản, Dự án biệt thự Monaco Hạ Long... triển khai ngay các biện pháp phòng chống, sạt lở đất. Khoảng 100 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở, ngập úng trong toàn tỉnh Quảng Ninh đã được thông báo di dời.
Khu vực vịnh Bắc bộ đang có nguy cơ bị 2 cơn bão đổ bộ Ảnh Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, khoảng 4 giờ sáng nay, vị trí tâm bão số 5 ở cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 400 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75 km/giờ), giật cấp 10. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, sau đó đi vào phía bắc của vịnh Bắc bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.  
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía tây bắc khu vực bắc Biển Đông trong ngày hôm nay (13.9) có mưa bão, gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh.
Ở phía bắc vịnh Bắc bộ có mưa rào và giông, gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9. Ở huyện đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) và Cô Tô (Quảng Ninh) từ chiều nay có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9. Sóng biển trên vịnh Bắc bộ cao từ 2 - 3 m.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.