Quảng Ninh căng sức ngăn thảm họa vỡ bãi bùn thải của các mỏ than

30/07/2015 21:37 GMT+7

(TNO) Nếu vỡ bãi, hàng tỉ m3 nước kèm bùn thải tràn ngập quốc lộ 18 và chia cắt tuyến đường huyết mạch nối Hạ Long với Móng Cái, toàn bộ các khu dân cư sống quanh đó bị đe dọa.

(TNO) Nếu vỡ bãi, hàng tỉ m3 nước kèm bùn thải tràn ngập quốc lộ 18 và chia cắt tuyến đường huyết mạch nối Hạ Long với Móng Cái, toàn bộ các khu dân cư sống quanh đó bị đe dọa.

Cùng với việc ngăn vỡ bãi bùn, chính quyền địa phương đã cho đắp đê bảo vệ tài sản, cử lực lượng ứng trực
Ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết do trời vẫn tiếp tục mưa, bên cạnh đó do lượng nước mưa đọng lại từ những ngày trước nên hàng tỉ m3 bùn thải của các mỏ than Mông Dương,790, Cọc 6 đang có nguy cơ tràn xuống, phủ kín một vùng thuộc phường Mông Dương.
UBND tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp cùng Tập đoàn Than & Khoáng sản (TKV) dùng mọi biện pháp để ngăn chặn thảm họa
Theo ông Hậu, nếu vỡ đập thì toàn bộ các khu dân cư sống quanh đó bị đe dọa, bùn cùng nước sẽ tràn ra QL18, sẽ khiến giao thông trên con đường huyết mạch nối Hạ Long với Móng Cái bị tê liệt.
UBND phường Mông Dương tổ chức đắp đê chắn bảo vệ nhà cửa, tài sản của người dân và các công trình công cộng.
Hiện nay UBND tỉnh đã phối hợp cùng Tập đoàn Than & Khoáng sản (TKV) bằng mọi cách nắn dòng chảy để tránh áp lực của nước cùng bùn làm sập thân đập phía dưới được lựa chọn. Đồng thời đổ đất, gia cố, nâng cao mặt con đập chắn trước bãi bùn thải khổng lồ.
Hàng tỉ m3 bùn thải đang có nguy cơ vỡ và đổ xuống khu dân cư, quốc lộ 18
Cùng với đó, UBND phường Mông Dương đã di tản dân cư ở trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, tổ chức đắp đê chắn bảo vệ nhà cửa, tài sản của người dân và các công trình công cộng. Các lực lượng dân quân, công an luôn túc trực để ứng phó với tình huống xấu nhất.
Toàn bộ dân cư trong vùng nguy hiểm đã được sơ tán trước nguy cơ vỡ bãi thải
Trận mưa lụt lịch sử đã khiến Tập đoàn Than & Khoáng sản thiệt hại hơn 500 tỉ đồng, trong đó chủ yếu là do lượng than quá lớn từ các khai trường mỏ thuộc TKV bị nước mưa cuốn trôi xuống sông, suối và mương. Thiệt hại nhiều nhất là các mỏ thuộc công ty CP than Cọc 6, công ty than Mông Dương, công ty TNHH- MTV 790…
Dân cư được sơ tán đến vùng an toàn
Một số hình ảnh Thanh Niên Online ghi nhận trong hôm nay:
Người dân được sơ tán đến nơi an toàn
TKV phối hợp cùng chính quyền địa phương Quảng Ninh căng sức ngăn thảm họa vỡ bãi bùn thải của các mỏ than 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.