Quảng Ninh gia hạn gói kích cầu du lịch thêm 1 năm, giảm giá nhiều dịch vụ

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
01/12/2020 11:05 GMT+7

Theo Sở Du lịch Quảng Ninh, trong năm 2021, tỉnh này phấn đấu đón 10 triệu lượt khách du lịch nội địa và gia hạn gói kích cầu du lịch thêm 1 năm.

Ngày 1.12, thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong tháng 11, địa phương này đón trên 1,25 triệu khách, tăng gấp đôi so với tháng 10.
Đáng chú ý, dịp cuối tuần, Quảng Ninh đón trên 6 vạn lượt khách đến tham quan, vui chơi tại các điểm du lịch như TP.Hạ Long, TP.Uông Bí, H.Bình Liêu. Trong đó, khách tham quan vịnh Hạ Long ban ngày đạt 2.344 lượt, với 2.195 lượt khách Việt Nam và 149 lượt khách nước ngoài; khách tham quan Yên Tử đạt 1.846 lượt…
Ông Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh, cho biết mục tiêu trong quý 4, địa phương này đón 3 triệu lượt khách du lịch. Để hoàn thành mục tiêu trên, 3 tháng cuối năm, Quảng Ninh tổ chức 64 sự kiện văn hóa tại các địa phương trong tỉnh như Lễ hội Yên Tử (H.Uông Bí); Lễ rước tượng Phật ngọc nguyên khối lớn nhất Việt Nam (TX.Đông Triều); Tuần lễ hải sản Vân Đồn; Lễ hội mùa vàng Bình Liêu…
Riêng TP.Hạ Long đang lên kế hoạch tổ chức carnaval mùa đông với nhiều hoạt động lễ hội đường phố hấp dẫn.
Như vậy, tính đến thời điểm này, dù chịu tác động lớn của dịch Covid-19 nhưng ngành du lịch Quảng Ninh đã đón hơn 8 triệu lượt khách; giảm 37%, trong đó, khách quốc tế đạt hơn 536.000 lượt (giảm 90,7%) so với cùng kỳ 2019.
Đáng chú ý, theo Sở Du lịch Quảng Ninh, trong năm 2021, tỉnh này phấn đấu đón 10 triệu lượt khách du lịch nội địa và gia hạn gói kích cầu du lịch thêm 1 năm nữa.
Cụ thể, trong năm 2021, Quảng Ninh tiếp tục thực hiện giảm 50% giá vé thu phí vào điểm tham quan và tham quan lưu trú trên vịnh Hạ Long; giảm 50% giá vé thu phí tham quan cho khách du lịch tại các điểm Bảo tàng Quảng Ninh, Khu di tích và danh thắng Yên Tử
Ngoài ra, hành khách các chuyến bay đi và đến qua Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn sẽ được miễn vé tuyến xe buýt chất lượng cao từ Cảng Hàng không này đến TP.Hạ Long, đến Dốc Đỏ của TP.Uông Bí và ngược lại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.