Quảng Ninh: Gia tăng tình trạng mua bán ma túy ở công trường xây dựng

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
06/08/2021 17:52 GMT+7

Hàng chục bị can là công nhân đang làm việc tại công trường xây dựng ở TP.Hạ Long (Quảng Ninh) liên quan đến việc mua bán ma túy , vừa bị công an bắt giữ.

Ngày 6.8, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong thời gian gần đây, địa phương này gia tăng tình trạng công nhân làm việc tại các công trường xây dựng liên quan đến hoạt động mua bán ma túy.
Cụ thể, theo điều tra của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh, trên địa bàn TP.Hạ Long có khoảng 3.000 - 4.000 công nhân, lao động là người dân tộc thiểu số quê ở các tỉnh Tây Bắc đang làm việc tại các công trường xây dựng thuộc các phường Bãi Cháy và Hùng Thắng (TP.Hạ Long). Trong đó, có không ít đối tượng tham gia vào các ổ nhóm tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.
Từ đầu năm 2021 đến nay, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ 23 vụ, 40 bị can về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy liên quan đến số công nhân, người lao động là dân tộc thiểu số, đó là chưa kể các trường hợp bị xử lý hành chính.

Tang vật được lực lượng công an thu giữ

Ảnh N.H

Điển hình như vào đầu tháng 4 vừa qua, Công an TP.Hạ Long phá chuyên án, triệt phá một ổ nhóm bắt giữ 3 nghi phạm. Trong đó, Nùng Văn Thủy (27 tuổi, trú tại bản xã Mường Mùn, H.Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên), Lường Văn Nhâm (28 tuổi, trú tại xã Quài Cang, H.Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) bị bắt vì có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy để bán cho người khác.
Mở rộng điều tra, Công an TP.Hạ Long bắt giữ thêm Lò Văn Sơn (30 tuổi, trú tại xã Quài Cang, H.Tuần Giáo, Điện Biên) cũng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét nơi ở của Sơn, cơ quan chức năng còn thu giữ 26,5 gam heroin.
Thượng úy Hoàng Thọ Tuyến, Phó đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Hạ Long, cho biết trong quá trình gây án, các đối tượng thường sử dụng tiếng dân tộc. Ngoài ra, toàn bộ hoạt động đó đều diễn ra trong phạm vi công trường nên công tác thu thập tài liệu, cũng như đấu tranh bắt giữ gặp không ít khó khăn; các nghi phạm không bao giờ bán ma túy cho người ngoài nên nếu phát hiện có dấu hiệu lạ sẽ dừng mọi hoạt động.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.