Quảng Ninh không ngăn cản xe chở hàng từ Hải Dương vào địa bàn

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
17/02/2021 21:40 GMT+7

Để đảm lưu thông hàng hóa, tỉnh Quảng Ninh vẫn cho phép xe chở hàng từ Hải Dương vào địa bàn nhưng phải đảm bảo các biện pháp an toàn phòng dịch Covid-19 .

Ngày 17.2, thông tin từ tỉnh Quảng Ninh cho biết, địa phương này vẫn cho phép các phương tiện vận tải hàng từ Hải Dương vào địa bàn. Tuy nhiên, để đảm ban an toàn phòng chống dịch, tỉnh Quảng Ninh chỉ cho phép trên xe chỉ có tài xế được làm thủ tục vào địa bàn; có đầy đủ giấy tờ về nhân thân, hàng hóa, khai báo y tế.

Xác định được nguồn lây của chùm ca bệnh Covid-19 trong gia đình ở Hải Dương

Theo ghi nhận của Thanh Niên trong chiều 17.2, người dân từ tỉnh ngoài tiếp tục đổ về cầu Bạch Đằng, trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, để làm thủ tục vào Quảng Ninh. Tất cả các trường hợp đều chấp nhận phương án cách ly tại nhà 14 ngày vì không có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.
Để tạo điều kiện cho người dân ra, vào địa bàn thuận tiện, tỉnh Quảng Ninh đã áp dụng hình thức khai báo y tế điện tử. Theo đó, người dân chỉ cần khai báo qua địa chỉ khaibaoyte.quangninh.gov.vn và nhận được 1 mã QR, khi đi đến bất kỳ chốt kiểm soát nào chỉ cần trình mã để lực lượng chức năng quét, thay vì khai báo bằng giấy dẫn đến ùn tắc, tập trung đông người.

Sáng 18.2: Không có ca mắc Covid-19, dịch tại Hải Dương vẫn còn phức tạp

Cũng trong ngày hôm nay (17.2), để ổn định tình hình phát triển KT-XH sau tết, tỉnh Quảng Ninh tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, đơn vị tổ chức cho người lao động làm xét nghiệm Covid-19. Theo đó, địa phương bố trí 6 bệnh viện đủ điều kiện thực hiện, gồm: Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí; Bệnh viện đa khoa tỉnh; Bệnh viện đa khoa qốc tế Vinmec Hạ Long; Bệnh viện Bãi Cháy; Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh; và Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.
Liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19, tính từ 27.1 - 17.2, Quảng Ninh có 60 ca mắc Covid-19. Đến nay, tỉnh này đã thực hiện xét nghiệm gần hơn 53.000 mẫu, truy vết trên 104.000 trường hợp F1-F4; đồng thời đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Các ổ dịch tại Vân Đồn, Đông Triều, Hạ Long, Uông Bí, Cẩm Phả được khống chế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.