Quảng Ninh: Tạm giữ 9X tạt đầu xe tuần tra khiến 2 CSGT bị thương

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
02/06/2021 18:14 GMT+7

Không đội mũ bảo hiểm, bị lực lượng CSGT ra hiệu dừng xe nhưng Vũ Duy T. bỏ chạy. Đã vậy, đối tượng này còn tạt đầu xe khiến 2 CSGT bị ngã xuống đường phải đi cấp cứu.

Ngày 2.6, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ Vũ Duy T. (29 tuổi, trú tại P.Cao Xanh, TP.Hạ Long) để điều tra về hành vi không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, gây tai nạn bỏ chạy.
Trước đó, lúc 20 giờ ngày 31.5, khi đang làm nhiệm vụ tuần tra tại khu vực cổng Công viên hoa Hạ Long (P.Bạch Đằng, TP.Hạ Long), 2 chiến sĩ CSGT Công an TP.Hạ Long là Đinh Văn Nghĩa và Trần Duy Khánh phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô cùng chiều, không đội mũ bảo hiểm, vi phạm luật giao thông đường bộ.
Mặc dù lực lượng cảnh sát đã áp sát phía bên trái yêu cầu dừng xe, nhưng Vũ Duy T. không những không chấp hành hiệu lệnh mà còn tăng ga, phóng tạt vào đầu xe mô tô chuyên dụng, khiến 2 chiến sĩ CSGT bị ngã xuống đường.
Vụ tai nạn khiến 2 CSGT bị thương, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Chiến sĩ Nghĩa bị vỡ xương đầu gối và gãy chân phải, xây xát nhiều vùng cơ thể nên phải chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để phẫu thuật, điều trị.
Công an TP.Hạ Long đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý Vũ Duy T. theo quy định của pháp luật. Cũng theo đơn vị này, từ tháng 4 đến nay, tại TP.Hạ Long gia tăng tình trạng thanh niên điều khiển xe máy tốc độ cao, gây tai nạn và đã có hơn 200 trường hợp bị lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt; đáng chú ý là nhiều đối tượng còn chưa có giấy phép lái xe.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.