Quảng Trị: Cấp tập dùng ca nô cứu 510 hộ dân nước vào lút mái nhà

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
09/10/2020 18:57 GMT+7

Hơn 500 hộ dân bị nước lút nhà, cô lập hoàn toàn ở xã Hải Lâm (H.Hải Lăng, Quảng Trị) đã được lực lượng chức năng giải cứu khẩn cấp bằng ca nô…

Ngày 9.10, mưa vẫn xối xả đổ xuống Quảng Trị, từ miền xuôi đến miền ngược, làm người dân khổ sở. Lượng mưa đo được trung bình là 500 mm đến 700 mm, nhưng có nơi cao hơn như Hướng Linh (H.Hướng Hóa): 1.172 mm, Vĩnh Ô (H.Vĩnh Linh): 1008 mm… Chính vì thế, lũ trên các sông trên địa bàn Quảng Trị như Thạch Hãn, Bến Hải, Ô Lâu… đều lên nhanh và đạt đỉnh phổ biến ở mức trên báo động 2 đến báo động 3, có nơi trên báo động 3, riêng sông Hiếu (đo tại trạm Thủy văn Đông Hà) vượt đỉnh lũ lịch sử 1983 là 0,11 m.

Nước tràn qua cổng làng Xuân Lâm

ẢNH: THANH LỘC

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, đến cuối giờ chiều 9.10, tỉnh này đã triển khai sơ tán 3.742 hộ dân với 13.120 người đến các khu vực an toàn.

Dòng nước lớn ở xã Hải Lâm (H.Hải Lăng, Quảng Trị)

ẢNH: THANH LỘC

Đáng lưu ý, tại các thôn: Thượng Nguyên, Mai Đàn, Xuân Lâm (xã Hải Lâm, H.Hải Lăng), do nước lên rất nhanh nên người dân không kịp trở tay. Tính đến 14 giờ chiều 9.10 thì đã có gần 600 nhà dân trong xã bị ngập nặng, trong đó có khoảng 500 hộ cần di dời khẩn cấp.

Con nước "hung tợn" ở Hải Lâm

ẢNH: THANH LỘC

Ông Nguyễn Tước, người dân thôn Thượng Nguyên, xã Hải Lâm, H.Hải Lăng cho biết: “Mưa lớn nhà tôi cũng sắp xếp hết đồ rồi nhưng vì lụt quá nhanh, nên lúa cả tấn ngập rồi, các vật dụng không biết ra răng vì không vào nhà được, gà vịt các thứ không thấy nữa”.

Lực lượng công an điều động khẩn cấp ca nô để cứu dân Hải Lâm

ẢNH: THANH LỘC

Trong khi đó, ông Lê Đức Thịnh, Chủ tịch UBND H.Hải Lăng (Quảng Trị) cho biết trong ngày 9.10, mưa ở Hải Lăng rất lớn, nước lên rất nhanh, nhà ở 3 thôn của Hải Lâm và thôn Trường Thọ của Hải Trường nước lên đến mái nhà, dân kêu cứu. Trước tình hình này, H.Hải Lăng đã khẩn trương điều động lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ; các phương tiện ghe thuyền trong dân và cano đặc dụng để tiếp tế lương thực và di dời tại chỗ các hộ ngập sâu sang các hộ cao hơn. Đồng thời liên hệ với Công an tỉnh, Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh tăng cường 5 cano chuyên dụng để di dời người già và trẻ em đến nơi an toàn.

Sau khi được cano chở lên nơi cao, người dân thôn Xuân Lâm di chuyển đến nơi trú ẩn mới

ẢNH: THANH LỘC

“Trong 3 thôn xã Hải Lâm là Xuân Lâm, Mai Đàn, Trường Phước có 600 hộ dân, chúng tôi đã di dời 510 hộ dân. Chúng tôi cho cano di dời dân ở chỗ thấp, ngập đến mái đến những chỗ cao, linh động, sau đó di dời sang các vùng cao khác”, ông Thịnh nói.

Ông Hà Sỹ Đồng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị ôm em bé sơ sinh vừa được giải cứu giữa nước lũ xã Hải Lâm

ẢNH: THANH LỘC

Có mặt tại đây, ông Hà Sỹ Đồng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho biết tỉnh đã huy động tất cả mọi lực lượng có thể với mục tiêu không để con số người chết và mất tích tăng thêm. “Chúng tôi đã huy động hết lực lượng, từ công an quân đội biên phòng đến dân phòng đã ra quân. Tất cả các thôn bản vùng ngập lụt tiến hành di dời, ưu tiên đưa người già trẻ em ra trước, nếu chưa di dời kịp thì hỗ trợ đưa từ thấp đến cao và đưa thuốc men lương thực thực phẩm nước uống cho dân. Khi nào người dân đến nơi an toàn thì các lực lượng mới được nghỉ ngơi”, ông Đồng nói.

Hơn 500 hộ dân bị nước ngập lút mái nhà, tỉnh Quảng Trị đưa ca nô đi cứu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.