Quảng Trị: Không khai giảng nhưng vẫn tựu trường vào ngày 6.9

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
29/08/2021 11:42 GMT+7

Vì tình hình dịch Covid-19 đang dễn biến phức tạp, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị yêu cầu các trường học không khai giảng nhưng vẫn cho học sinh tựu trường vào ngày 6.9.

Ngày 29.8, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị gửi văn bản đến các cơ sở giáo dục trực thuộc hướng dẫn điều chỉnh kế hoạch tựu trường và khai giảng năm học 2021-2022.
Theo đó, với giáo dục mầm non, tổ chức “Ngày hội đến trường của bé” vào ngày 6.9, đảm bảo công tác phòng dịch. Trong trường hợp dịch Covid-19 diễn biến phức tạp hơn thì mới không tổ chức “Ngày hội đến trường của bé” và hướng dẫn phụ huynh chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhà.
Đối với giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, Sở GD-ĐT yêu cầu không tổ chức khai giảng vào ngày 5.9, nhưng ngày 6.9 vẫn tựu trường và tổ chức buổi học đầu tiên. Thủ trưởng các đơn vị cần tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19, thực hiện 5K, đo thân nhiệt cho học sinh;  đồng thời xây dựng chương trình phát thanh, chiếu video tại lớp… tạo không khí vui tươi. Giáo viên chủ nhiệm gặp lớp, chào đón học sinh, đọc thư của Chủ tịch nước.
Tương tự khối mầm non, nếu dịch Covid-19 diễn biến phức tạp thì khối giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên cũng sẽ không tổ chức tựu trường mà chuyển sang phương án học trực tuyến.
Trong 3 ngày qua, các kế hoạch tựu trường và khai giảng của Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị phải điều chỉnh liên tục do diễn biến của Covid-19, nhất là khi Quảng Trị xuất hiện các ca dương tính không ở trong khu cách ly tập trung.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.