Quảng Trị kích hoạt 'lá chắn 3 lớp' phòng chống dịch Covid-19 trên tuyến đường biên

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
27/04/2021 18:53 GMT+7

Trước tình hình phức tạp của dịch Covid-19 , Quảng Trị kích hoạt biện pháp phòng chống dịch cao nhất trên tuyến biên giới Việt - Lào, tạo thành tấm lá chắn 3 lớp phòng, chống dịch Covid -19.

Chiều 27.4, đoàn công tác của UBND tỉnh Quảng Trị do ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh, dẫn đầu có chuyến công tác dọc tuyến biên giới Việt Nam - Lào để kiểm tra, đốc thúc công tác phòng chống dịch Covid-19.

 'Lá chắn 3 lớp' chống Covid-19 trên tuyến đường biên

Theo đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy biên phòng tỉnh Quảng Trị, đơn vị đã dồn gần như toàn lực cho công tác chống dịch Covid-19 dọc biên, đặc biệt những ngày qua, khi phía Lào có những ca nhiễm, công tác này càng được siết chặt.

Quảng Trị kích hoạt “lá chắn 3 lớp” chống Covid-19 trên tuyến biên giới Việt - Lào

Hiện, toàn lực lượng biên phòng đã lập 86 chốt với 425 cán bộ chiến sĩ và lập 23 tổ lưu động. Theo đại tá Phương, Biên phòng Quảng Trị đã có sáng kiến và đề xuất với UBND tỉnh cấp thiết lập tấm lá chắn 3 lớp cho vùng biên Quảng Trị.

Ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (giữa) kiểm tra điểm chốt ở xã Tân Thành (H.Hướng Hóa, Quảng Trị), sát mép sông Sê Pôn

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Theo đó, ở lớp đầu tiên là những chốt chặn ngay dọc tuyến đường biên do lực lượng biên phòng phụ trách. Lớp thứ 2 được đặt ở khu vực phía sau, thuộc vành đai biên giới sẽ do biên phòng cùng lực lượng công an xã, dân quân tự vệ địa phương... sẽ thường xuyên tuần tra, kiểm soát.
Lớp thứ 3, biên phòng sẽ phối hợp với lực lượng Công an tỉnh, công an các huyện trên tuyến, thành lập tổ kiểm soát cố định tại làng Vây (xã Tân Long, H.Hướng Hóa) để kiểm tra, kiểm soát phương tiện vào nội địa; kiểm tra các nhà nghỉ, khách sạn...Thậm chí, biên phòng Quảng Trị còn điều động thêm chó nghiệp vụ, ống nhòm hồng ngoại để tăng cường tuần tra đêm dọc biên.

Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Trị (trái), căn dặn cán bộ chiến sĩ trong công tác phòng chống dịch

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

“Nhân dân vì điều kiện khó khăn, hoặc vì cái lợi vẫn còn tiếp tay cho nhiều đối tượng vượt biên trái phép. Địa bàn trọng điểm là xã Tân Thành, cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, cửa khẩu quốc tế La Lay. Hiện chúng tôi vẫn tuyên truyền, đi từng ngõ gõ từng nhà, yêu cầu những người làm lưu trú, xe ôm, taxi... không tiếp tay cho nhập cảnh trái phép. Bao giờ người dân ủng hộ hoàn toàn thì cuộc chiến mới thắng lợi”, đại tá Phương khẳng định.

Sông Sê Pôn mùa cạn nước, người dân có thể lội giữa sông rất dễ dàng.

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Tuy nhiên, đại tá Phương cũng bày tỏ, biên phòng hiện đang rất khó khăn, cả về con người lẫn cơ sở vật chất, trong phòng chống dịch Covid-19... Trong khi đường biên quá dài, quá nhiều đường mòn lối mở, đặc biệt con sông biên giới Sê Pôn cũng quá hẹp, lại rơi vào mùa cạn nước, việc lội qua, lội về rất đơn giản...
“Nhưng chúng tôi vẫn rất tự nhắc nhau, cả nước đang kỳ vọng vào lực lượng biên phòng, chỉ cần ta lơ là, chỉ cần 1 người lọt về là cả nước sẽ nguy hiểm với Covid-19. Đêm hôm cũng phải làm, giữ vững tinh thần cảnh giác”, đại tá Phương nói.

Xe cộ qua lại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (H.Hướng Hóa).

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

'Mỗi người dân như 1 vệ tinh phát hiện những người cố tình vượt biên'

Sau khi đi kiểm tra tại điểm chốt chống dịch Covid-19 thôn Bích La Đông (xã Tân Thành) và bản Ka Túc (TT.Lao Bảo, H.Hướng Hóa), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng khẳng định việc tiên quyết bây giờ vẫn phải là chốt chặn, tránh để lọt người qua biên giới.
Theo ông Hưng, đường mòn lối mở rất nhiều, các lực lượng không được chủ quan, không lơ là để kiểm soát chặt biên giới, đảm bảo những điểm xung yếu. “Phải làm sao người dân mỗi người như là 1 vệ tinh để phát hiện ra, cách ly những đối tượng cố tình vượt biên”, ông Hưng nói.

Lực lượng kiểm soát ở cửa khẩu quốc tế Lao Bảo xịt thuốc khử khuẩn các xe qua lại cửa khẩu.

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Đối với các chế độ của lực lượng chức năng làm công tác chốt chặn, ông Hưng cũng khẳng định mạnh mẽ, tỉnh sẽ đảm bảo các chế độ, cần thiết sẽ khẩn trương trích ngân sách tỉnh để động viên cán bộ, chiến sĩ, nâng cao tinh thần làm việc. “Chống dịch Covid-19 không phải là một hai ngày nên cần các đảm bảo để anh em có thể yên tâm cống hiến, mà muốn thế phải có những chế độ tương xứng”, ông Hưng nhấn mạnh. 

Sáng 27.4: Không ca Covid-19 mới, gần 260.000 người được tiêm vắc xin

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.