Quảng Trị: Lốc xoáy làm tốc mái 16 nhà dân, sập 2 chốt phòng chống dịch Covid-19

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
10/05/2021 12:57 GMT+7

16 ngôi nhà dân ở 2 xã A Ngo và A Bung (H.Đakrông, Quảng Trị) bị tốc mái sau trận lốc xoáy lúc chiều tối 9.5.

Ngày 10.5, UBND H.Đakrông (Quảng Trị) cho biết đã chỉ đạo huy động các lực lượng tại chỗ cùng với người dân địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả, thống kê thiệt hại của trận lốc xoáy xảy ra vào chiều tối 9.5.

Cành cây đổ ngang làm sập mái tôn nhà dân

ẢNH: THANH LỘC

Theo đó, mưa giông kèm lốc xoáy khiến 16 nhà dân trên trên địa bàn xã A Ngo và A Bung (huyện Đakrông) bị tốc mái, hư hỏng; trong đó 9 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn. Ngoài ra, một nhà sinh hoạt cộng đồng ở xã A Bung cũng bị tốc mái. Rất may trận lốc xoáy không gây thương vong về người.

Lực lượng biên phòng giúp người dân dựng lại nhà

ẢNH: THANH LỘC

Trước đó, chiều tối 4.5, trên địa bàn H.Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cũng xảy ra lốc xoáy khiến 109 nhà dân ở các xã Thuận, Tân Lập, Tân Long… bị tốc mái. Bên cạnh đó, mưa giông kèm theo lốc xoáy còn làm sập 2 chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Thuận, Tân Thành.

Quảng Trị dốc toàn lực chặn Covid-19 ở vùng phong tỏa thôn Mỹ Chánh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.