Quảng Trị: Phạt quán ăn vi phạm, người không đeo khẩu trang ở vùng biên Lao Bảo

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
19/08/2020 21:40 GMT+7

2 quán ăn cố tình hoạt động và 6 người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng đã bị lực lượng chức năng ở thị trấn vùng biên Lao Bảo (H.Hướng Hóa, Quảng Trị) xử phạt

Ngày 19.8, Công an thị trấn Lao Bảo (H.Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với 6 người ( 1 người trú TP.Đông Hà, 1 người trú H.Triệu Phong, còn lại trú ở Lao Bảo) không đeo khẩu trang nơi công cộng (được quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định 176/2013/NĐ-CP), mức phạt tiền 200.000 đồng/người.
Ngoài ra, Công an thị trấn Lao Bảo đã lập biên bản quán ăn Cư Yến tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (khóm Ka Tăng) và quán nước giải khát Chánh Tâm (vỉa hè đường Nguyễn Huệ) về việc vi phạm "không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền dịch bệnh tại vùng có dịch", được quy định tại khoản 4 Điều 11 Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013, mức phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng.
Hiện 2 trường hợp vi phạm này đang được lập hồ sơ, đề nghị Chủ tịch UBND huyện Hướng Hoá xử phạt theo thẩm quyền.

Tổng hợp Covid-19 ngày 19.8: Việt Nam sắp 1.000 ca nhiễm; vài nơi xuất hiện sự chủ quan, lơ là

Theo lãnh đạo Công an thị trấn Lao Bảo, trước khi quyết định lập biên bản, lực lượng công an đã tuyên truyền, nhắc nhở rất nhiều lần với quán ăn và quán nước giải khát nêu trên. Tuy nhiên, 2 quán này vẫn cố tình vi phạm.
Được biết, huyện Hướng Hoá đang thực hiện theo chỉ thị 15 của Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.
Tỉnh Quảng Trị đến nay ghi nhận 7 ca mắc Covid-19, trong đó 1 người đã tử vong. Tỉnh xác định hơn 1.000 F1 và hơn 2.000 F2 của 7 bệnh nhân. Quảng Trị hiện có 7 khu vực bị phong toả. TP.Đông Hà đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Chính phủ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.