Quê mẹ Phó tổng thống tân cử Mỹ Kamala Harris ăn mừng lớn

Khánh An
Khánh An
08/11/2020 21:19 GMT+7

Nhiều người Ấn Độ tự hào vì Phó tổng thống tân cử Mỹ Kamala Harris có mẹ là người Ấn Độ.

Theo AFP, người dân địa phương tại quê mẹ của bà Kamala Harris ngày 8.11 đã đốt pháo hoa ăn mừng bà chiến thắng và trở thành nữ Phó tổng thống tân cử Mỹ đầu tiên.
Bà Harris là con gái bà Shyamala Gopalan, chuyên gia ung thư vú đến từ thành phố Chennai ở miền nam Ấn Độ, còn cha bà là người Jamaica di cư.

Quê mẹ của Phó Tổng thống tân cử Kamala Harris ăn mừng

Phát biểu chiến thắng vào ngày 8.11 tại thành phố Wilmington (bang Delaware, Mỹ), bà Harris đã nhắc về mẹ quá cố là người từng “tin tưởng sâu sắc vào một nước Mỹ nơi giờ phút như thế này có thể xảy ra”.
Tại làng Thulasendrapuram ở bang Tamil Nadu, quê của ông ngoại bà Harris là ông P.V. Gopalan, nhiều người dân đốt pháo hoa ăn mừng, cầu nguyện tại ngôi đền chính và giơ cao chân dung bà Harris.
Những phụ nữ trong làng làm vòng hoa sặc sỡ trên mặt đất với dòng chữ “chúc mừng Kamala Harris”. “Đó là niềm tự hào của toàn bộ phụ nữ”, bà Arul Mozhi Sudhakar chia sẻ.

Người dân Ấn Độ ăn mừng bà Harris trở thành Phó tổng thống tân cử của Mỹ

Ảnh: AFP

Cậu của bà Harris là học giả Balachandran Gopalan cho biết ông luôn tin cháu gái sẽ chiến thắng. “Tôi yên lòng vì tôi biết nó sẽ thắng và tôi đã nói với nó hôm qua”, ông chia sẻ.
Ông cho rằng cháu gái sẽ là một trong những phó tổng thống năng động nhất trong lịch sử Mỹ. “Giờ đây có quá nhiều vấn đề: phong trào công bằng chủng tộc Black Lives Matter, dịch Covid-19, kinh tế và nhiều thứ khác. Ông Biden là một người có trách nhiệm, do đó tôi nghĩ ông sẽ gánh vác nhiều cho Kamala và con bé cũng sẽ vui vẻ làm. Tôi nghĩ nó sẽ rất bận rộn trong những tháng tới ở Washington”, ông chia sẻ với CNN.
Ông Gopalan cho hay người thân của bà Harris ở Ấn Độ sẽ bay đến Mỹ để dự lễ ra mắt của bà. “Chúng tôi đã ở cùng nhau khi con bé nhậm chức thượng nghị sĩ. Và tất cả chúng tôi sẽ lại cùng bên nhau giờ đây, khi Kamala tuyên thệ nhậm chức phó tổng thống Mỹ. Đó là thời khắc trọng đại của chúng tôi”, theo ông Gopalan.

Học giả Ấn Độ Gopalan là cậu ruột của bà Kamala Harris

Ảnh: AFP

Tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, nhiều người ăn mừng vì gốc Ấn của bà Harris. “Đó cũng là một thời khắc tự hào của người Ấn Độ chúng tôi vì bà ấy có nguồn gốc từ đây”, Yash Iyer chia sẻ.
Trước đó vào cùng ngày, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chúc mừng ông Joe Biden. “Chúc mừng ông Joe Biden vì chiến thắng ngoạn mục. Khi còn là phó tổng thống, sự đóng góp của ông để tăng cường mối quan hệ Ấn Độ - Mỹ là trọng yếu và vô giá. Tôi mong chờ sẽ được làm việc gần gũi với nhau một lần nữa và đưa mối quan hệ Ấn Độ - Mỹ lên tầm cao mới”, ông viết trên Twitter.
Bên cạnh đó, ông Modi gọi bà Harris là “sự tự hào to lớn cho tất cả những người Mỹ gốc Ấn”. Nhiều báo ở Ấn Độ cũng đưa hình ảnh chiến thắng của đảng Dân chủ Mỹ lên trang nhất với các bài viết về 2 ứng viên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.