Quên mang khăn quàng đỏ, nam học sinh bị phạt ngồi học dưới nền nhà

23/12/2017 20:31 GMT+7

Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố Thanh Hóa đã yêu cầu một giáo viên cấp 2 viết bản kiểm điểm và phạt học sinh ngồi dưới đất học bài, do quên mang khăn quàng đỏ.

Ông Tạ Hồng Lựu, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố Thanh Hóa, cho biết đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm lớp 6G, Trường THCS Minh Khai (phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa) làm bản kiểm điểm, đồng thời, Hội đồng nhà trường cũng đã tiến hành phê bình do cô giáo này dùng hình thức phạt một nam học sinh ngồi dưới nền nhà phía cuối lớp học bài vì quên mang khăn quàng đỏ.
Sự việc được phụ huynh học sinh phản ánh và đăng tải hình ảnh em học sinh bị phạt ngồi dưới nền nhà học bài trên mạng xã hội. Nhiều người bình luận cho rằng hình thức phạt học sinh như vậy là không phù hợp.
Theo Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố Thanh Hóa, sự việc diễn ra vào buổi học đầu tuần, thứ 2 ngày 18.12. Do nam học sinh không mang khăn quàng đỏ, khiến lớp bị trừ điểm thi đua, nên cô giáo chủ nhiệm đã phạt bằng cách cho ngồi học dưới nền nhà phía cuối lớp, dùng một chiếc ghế nhựa thấp làm bàn học.
“Ngoài phạt em ấy ngồi dưới nền nhà học, giáo viên chủ nhiệm này còn yêu cầu em học sinh mang 10 khăn quàng đỏ bỏ trong tủ lớp, để khi nào quên thì lấy ra dùng. Bởi, em học sinh này hay quên. Hình ảnh được chụp lại, đăng tải trên mạng xã hội là sau hôm xảy ra vụ việc, gia đình học sinh có bức xúc nên đến trường bảo em ấy ngồi như cô giáo phạt trước đó để chụp ảnh”, ông Lựu cho biết thêm.
Cũng theo ông Lựu, cô giáo chủ nhiệm đã đến gia đình học sinh xin lỗi về hình thức phạt học sinh không phù hợp của mình. Phòng cũng đã họp rút kinh nghiệm cho toàn ngành về cách xử sự của giáo viên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.