Quen qua mạng xã hội, thiếu nữ bị ép quan hệ tình dục, bán vào quán karaoke

02/08/2019 18:55 GMT+7

Gặp gỡ sau thời gian ngắn quen nhau qua mạng xã hội, N. bị ép quan hệ tình dục và bị bán vào quán karaoke để làm gái bán dâm.

Ngày 2.8, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã bàn giao nghi can Trần Văn Hải (25 tuổi, quê Bến Tre) cùng hồ sơ vụ án cho công an tỉnh này điều tra theo thẩm quyền về hành vi mua bán người. Theo thông ban đầu, khoảng tháng 3.2019, thông qua các mối quan hệ xã hội và mạng xã hội, em N. (16 tuổi, ngụ H.Long Điền) quen Hải. Hải cho biết đang làm nghề môi giới thuyền viên đi biển.
Sau gần 10 ngày trò chuyện qua mạng xã hội, Hải đón em N. từ H.Long Điền qua TP.Vũng Tàu chơi, rồi vào nhà nghỉ, ép quan hệ tình dục.
Sau đó, Hải đã dụ dỗ và lừa bán em N. cho một quán karaoke trên địa bàn TP.Vũng Tàu để hoạt động mại dâm.
Tại quán này, em N. đã bị chủ quán ép quan hệ tình dục với khách mua vui từ 1 - 5 lần/ngày.
Đến ngày 28.6, lợi dụng sơ hở của những người trong quán karaoke, em N. bỏ trốn và trình báo sự việc với lực lượng bộ đội biên phòng.
Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chỉ đạo các cơ quan nghiệp vụ tiến hành điều tra, xác minh vụ án.
Đến ngày 29.7, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định bắt khẩn cấp Hải để điều tra làm rõ về hành vi mua bán người. sau khi quen biết qua mạng xã hội
 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.