Quốc hội Anh thông qua dự luật mở đường kích hoạt Brexit

14/03/2017 09:19 GMT+7

Quốc hội Anh ngày 13.3 thông qua dự luật mở đường cho Thủ tướng Theresa May kích hoạt việc đưa nước Anh rời EU (Brexit).

Dự luật Thông báo rút khỏi Liên minh châu Âu (còn gọi là Dự luật Brexit) được Hạ viện Anh, nơi đảng bảo thủ của bà May chiếm đa số, thông qua cách đây vài tuần. Tuy nhiên, Thượng viện phản đối và sửa đổi bổ sung thêm điều khoản rằng các công dân có hộ chiếu EU sống tại Anh phải được ở lại nước này hậu Brexit, theo AP.
Thượng viện cũng yêu cầu cho phép các nghị sĩ có tiếng nói mạnh mẽ đối với các thoả thuận cuối cùng giữa Anh với các nước EU, trong khi chính phủ muốn tự do vận hành Brexit và không phải chịu những ràng buộc để có được những thoả thuận tốt, theo Reuters.
Hai điều khoản bổ sung này bị Hạ viện bác bỏ vào ngày 13.3. Dự luật Brexit sau đó được đưa trở lại và Thượng viện thông qua mà không bao gồm các điều khoản bổ sung.
Hạ viện và Thượng viện Anh thời gian qua tranh cãi về số phận của những công dân EU tại Anh và công dân Anh tại các nước EU sau tiến trình Brexit. Các quan chức Anh và EU cho rằng những công dân này phải được đảm bảo quyền ở lại nơi cư trú hiện tại, nhưng chưa có biện pháp cụ thể nào được đưa ra.
Bộ trưởng Brexit, ông David Davis cho rằng chính quyền cần có trách nhiệm đối với 3 triệu công dân EU tại Anh và 1 triệu người Anh ở các nước EU. Ông Davis hứa sẽ đảm bảo quyền lợi của những người này khi các cuộc đàm phán Brexit được tiến hành.
Theo AP, sau khi được Nữ hoàng phê chuẩn, Thủ tướng Theresa May ngay trong ngày 14.3 có thể kích hoạt Điều 50 trong Hiệp ước Lisbon, cho phép nước Anh bắt đầu tiến trình kéo dài 2 năm để rời khỏi EU. Thủ tướng May từng đặt ra hạn chót cho việc này là vào ngày 31.3.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.