Quốc hội bầu ông Nguyễn Minh Triết làm Chủ tịch nước, ông Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng Chính phủ

28/06/2006 01:11 GMT+7

>> Dư luận quốc tế nói gì? >> Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm >> Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Rất mong nhận được sự chia sẻ, ủng hộ và giám sát của toàn thể đồng bào

Ngày 27/6, 94,12% tổng số đại biểu Quốc hội tham dự kỳ họp đã bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Minh Triết làm Chủ tịch nước. Trước đó, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn đã đề cử Tổng bí thư Nông Đức Mạnh vào chức Chủ tịch nước nhưng Tổng bí thư đã xin rút khỏi danh sách đề cử. Sau khi được bầu, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đọc tờ trình, giới thiệu Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng để QH bầu làm Thủ tướng. Kết quả bầu cử, ông Nguyễn Tấn Dũng đắc cử chức Thủ tướng Chính phủ với số phiếu đạt 92,08% tổng số đại biểu QH.

"Quyết làm rạng rỡ nước nhà Việt Nam"

Trước khi các đại biểu bỏ phiếu, ông Nguyễn Minh Triết đã có bài phát biểu về những công việc sẽ triển khai trên cương vị Chủ tịch nước: "Trước mắt làm tốt công việc trọng tâm của năm 2006, trong đó có Hội nghị APEC là một hội nghị rất lớn. Tôi biết đây là những thử thách đầu tiên đối với tôi mà nhân dân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài đang theo dõi, chờ đợi và tin cậy... Tôi sẽ nghiên cứu vận dụng, làm đúng, làm đủ, làm nghiêm túc và có sáng tạo đối với 12 nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước đã được Hiến pháp quy định. Tôi sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức phẩm chất để không phụ lòng tin cậy của Quốc hội và nhân dân. Tôi sẽ cùng vui với cái vui của mọi người đồng thời cũng chia sẻ những nỗi buồn, nỗi đau của người dân. Tôi sẽ làm hết sức mình để sớm vơi đi những nỗi đau đó".

Dư luận quốc tế nói gì?

* Reuters, AP ngày 27/6 đưa tin cho biết, ngày 27/6, chính trị gia Việt Nam (VN) Nguyễn Minh Triết có tiếng là người chống tham nhũng đã trở thành tân Chủ tịch nước như là một phần trong sự thay đổi các nhà lãnh đạo VN sang một thế hệ trẻ hơn. Ông Nguyễn Minh Triết, một nhà cải cách kinh tế và là ứng cử viên duy nhất cho cương vị Chủ tịch, đã nhận được sự ủng hộ của các đại biểu Quốc hội với 94% số phiếu bầu.

Kế tiếp, ông Triết đã đề cử Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào chức Thủ tướng nhiệm kỳ tới của VN.

Một thế hệ lãnh đạo trẻ trung hơn sẽ lên nắm quyền lực ở VN trước thời điểm dự kiến quốc gia này gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Trong tháng 11 tới, VN sẽ đăng cai Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC).

* Mạng tin của tờ Thời báo Tài chính và Tổ hợp truyền thông BBC chiều 27/6 đều đưa tin về việc Quốc hội VN bầu Chủ tịch nước mới Nguyễn Minh Triết và Thủ tướng mới Nguyễn Tấn Dũng. Tờ báo cho rằng việc hai nhà cải cách kinh tế được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch nước và Thủ tướng sẽ trao ngọn đuốc cho một thế hệ trẻ khi VN dự định liên kết sâu với nền kinh tế toàn cầu.

* THX chiều 27/6 đưa tin về phát biểu của Chủ tịch nước Việt Nam mới được bầu Nguyễn Minh Triết tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội VN khóa 11 diễn ra cùng ngày, nêu bật phát biểu của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết nói rằng ông sẽ đồng cam cộng khổ với nhân dân và gắng hết sức để giảm nhẹ nỗi khổ cho nhân dân.

Nhiều hãng thông tấn, báo chí nước ngoài cũng đưa tin về sự thay đổi lãnh đạo của VN. (Theo TTXVN)

Ông Nguyễn Minh Triết kết thúc bài phát biểu của mình: "Tôi tin là dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội và nhân dân, với sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, sự giúp đỡ của người tiền nhiệm và sự nỗ lực của bản thân, tôi và các đồng chí được Quốc hội tín nhiệm bầu cử lần này sẽ hoàn thành trọng trách của mình. Chúng tôi sẽ đồng tâm hợp sức để

Chúng mình nặng nợ quốc gia.

Quyết làm rạng rỡ nước nhà Việt Nam".

"Đấu tranh ngăn chặn cho được nạn tham nhũng, quan liêu!"

Trước lúc bỏ phiếu, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng trình bày vắn tắt chương trình hành động của mình khi đắc cử. Ông nói: "Nếu được QH tín nhiệm giao nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ, điều tâm niệm của tôi sẽ ra sức học tập, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức và nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ mà hiến pháp, luật pháp đã quy định... Nghiêm túc giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương cùng các thành viên Chính phủ chung sức xây dựng một Chính phủ đoàn kết nhất trí, trong sạch vững mạnh, phát huy tốt nhất trí tuệ tập thể đồng thời đề cao đầy đủ trách nhiệm của mỗi cá nhân. Tổ chức thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của QH về phát triển kinh tế, xã hội... Đấu tranh ngăn chặn cho được nạn tham nhũng, quan liêu. Đây là khát vọng, là điều trăn trở, bức xúc của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Không làm được điều này, chúng ta không thể xây dựng được nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

Phát biểu sau khi đắc cử, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng "trân trọng đặt niềm tin vào sự giám sát, phối hợp, ủng hộ của Quốc hội, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội, các hội nghề nghiệp và các cơ quan thông tin đại chúng" đối với hoạt động của Chính phủ. Thủ tướng dẫn lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh để thể hiện cương lĩnh hành động: "Cán bộ chính quyền là công bộc của dân, phải thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm; việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh".

oOo

Chiều 27/6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đọc tờ trình để Quốc hội miễn nhiệm Phó thủ tướng Vũ Khoan, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Văn Trà, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Dy Niên, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Sinh Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin Phạm Quang Nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Minh Hiển, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đào Đình Bình, Tổng thanh tra Chính phủ Quách Lê Thanh.

Hôm nay 28/6, QH sẽ bỏ phiếu miễn nhiệm các thành viên Chính phủ nói trên và phê chuẩn danh sách nhân sự thay thế. Chiều cùng ngày, các đại biểu sẽ bầu Tổng kiểm toán Nhà nước.

Tóm tắt tiểu sử Chủ tịch Nguyễn Minh Triết

- Ngày sinh: 8/10/1942
- Quê quán: Xã Phú An, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương
- Thành phần gia đình xuất thân: Nông dân
- Ngày tham gia cách mạng: 1/1960
- Ngày vào Đảng: 30/3/1965; ngày chính thức: 30/3/1966
- Trình độ chuyên môn: Đại học Toán
- Lý luận chính trị: Cử nhân
- Khen thưởng: Huân chương Độc lập hạng nhì, Huân chương Kháng chiến hạng nhất

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1960 đến 11/1963: Học khoa Toán Đại học Khoa học, tham gia phong trào sinh viên, học sinh Sài Gòn; vào chiến khu công tác ở khu Sài Gòn - Gia Định.

12/1963 đến 1973: Công tác văn thư, kế toán, cán bộ nghiên cứu tại Trung ương Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng (Ban Thanh vận Trung ương Cục miền Nam); Bí thư Đoàn thanh niên cơ quan; Thường vụ Đoàn thanh niên các cơ quan T.Ư Cục Miền Nam; đi công tác chiến trường tại tỉnh Mỹ Tho.

1974 đến 8/1979: Phó văn phòng T.Ư Đoàn; Phó ban Thanh niên xung phong T.Ư Đoàn.

9/1979 đến 7/1981: Học Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc.

7/1981 đến 12/1987: Trưởng ban Thanh niên xung phong T.Ư Đoàn; Trưởng ban Mặt trận T.Ư Đoàn; Bí thư Đảng ủy cơ quan T.Ư Đoàn tại TP.HCM; Ủy viên BCH T.Ư Đoàn; Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Phó chủ tịch, Tổng thư ký T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

1/1988 đến 9/1989: Điều động bổ sung làm Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Sông Bé.

10/1989 đến 12/1991: Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Sông Bé; tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần VII của Đảng được bầu vào BCH T.Ư Đảng (6/1991).

12/1991 đến 12/1996: Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sông Bé; tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần VIII của Đảng được bầu vào BCH T.Ư Đảng; Đại biểu Quốc hội khóa IX.

1/1997 đến 12/1997: Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM.

12/1997 đến 1/2000: Được Hội nghị lần thứ 4 BCH T.Ư Đảng khóa VIII bầu vào Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận T.Ư.

1/2000 đến nay: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần IX của Đảng được bầu vào BCH T.Ư Đảng và được T.Ư bầu vào Bộ Chính trị (4/2001); Đại biểu Quốc hội khóa XI (5/2002). Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần X của Đảng được bầu vào BCH T.Ư Đảng và được T.Ư bầu vào Bộ Chính trị (4/2006).

Tóm tắt tiểu sử Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

- Sinh ngày: 17/11/1949
- Quê quán: TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau
- Thành phần gia đình: Cán bộ kháng chiến
- Ngày tham gia cách mạng: 17/11/1961
- Ngày vào Đảng: 10/6/1967
- Trình độ học vấn: Cử nhân Luật. Lý luận chính trị cao cấp. Trung cấp Y tế.
- Ủy viên BCH T.Ư Đảng khóa 6, 7, 8, 9, 10. Ủy viên Bộ Chính trị khóa 8, 9, 10. Phó bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ khóa 10, 11. Đại biểu Quốc hội khóa 10, 11
- Khen thưởng: 2 Huân chương Chiến công hạng 3. 6 Danh hiệu Dũng sĩ. Huân chương Chiến sĩ giải phóng hạng 1, 2, 3. Huân chương Hữu nghị hạng đặc biệt của Nhà nước - Hoàng gia Campuchia. Huân chương ITSALA của Nhà nước CHDCND Lào

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Tháng 11/1961 đến tháng 9/1981: Tham gia quân đội, làm văn thư, liên lạc, cứu thương, y tá, y sĩ, bổ túc chương trình phẫu thuật ngoại khoa của bác sĩ quân y và đã qua các cấp bậc - chức vụ: Tiểu đội bậc trưởng, Trung đội bậc trưởng, Đại đội bậc phó, Đại đội bậc trưởng - Đội trưởng Đội phẫu thuật, Đại đội trưởng và Chính trị viên trưởng Đại đội Quân y (Bí thư Chi bộ Đảng) thuộc Tỉnh đội Rạch Giá.

Học khóa Bổ túc sĩ quan chỉ huy cấp tiểu đoàn - trung đoàn bộ binh và đảm nhiệm nhiệm vụ Thượng úy - Chính trị viên trưởng Tiểu đoàn Bộ binh 207 (Bí thư Đảng ủy Tiểu đoàn) và Đại úy - Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn Bộ binh 152 (Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Trung đoàn) chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và giúp bạn Campuchia. Thiếu tá - Trưởng ban cán bộ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang.

- Tháng 10/1981 đến tháng 12/1994: Học Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc. Tỉnh ủy viên - Phó ban tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang. Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy Hà Tiên. Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang. Phó bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh Kiên Giang. Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 9.

- Tháng 1/1995 đến tháng 5/1996: Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Đảng ủy viên Đảng ủy Công an T.Ư.

- Tháng 6/1996 đến tháng 8/1997: Ủy viên Bộ Chính trị và Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Trưởng ban kinh tế T.Ư Đảng và phụ trách công tác tài chính của Đảng.

- Năm 1998-1999 kiêm nhiệm nhiệm vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bí thư Ban cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước.

- Tháng 9/1997 đến nay (6/2006): Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ - Phó thủ tướng thường trực Chính phủ. Chủ tịch Hội đồng Tài chính tiền tệ Quốc gia; Trưởng ban chỉ đạo Tây Nguyên; Trưởng ban chỉ đạo Tây Nam Bộ; Trưởng ban chỉ đạo T.Ư về Đổi mới doanh nghiệp Nhà nước; Trưởng ban chỉ đạo Nhà nước về các công trình trọng điểm Quốc gia; Trưởng ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống tội phạm và Trưởng ban chỉ đạo một số công tác khác.

Xuân Toàn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.