Quốc hội Iran lên án Ngoại trưởng Iran bắt tay Tổng thống Mỹ

30/09/2015 23:02 GMT+7

(TNO) Các nghị sĩ ở Quốc hội Iran ngày 30.9 đã lên án gay gắt việc Ngoại trưởng Iran, Mohammad Javad Zarif bắt tay với Tổng thống Mỹ Barack Obama.

(TNO) Các nghị sĩ ở Quốc hội Iran ngày 30.9 đã lên án gay gắt việc Ngoại trưởng Iran, Mohammad Javad Zarif bắt tay với Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif - Ảnh: ReutersNgoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif - Ảnh: Reuters
Bộ Ngoại giao Iran xác nhận vụ bắt tay “hoàn toàn vô tình” giữa ông Obama và ông Zarif bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại thành phố New York (Mỹ) hôm 28.9, theo AFP.
Nhưng các nghị sĩ Iran lên tiếng phản đối gay gắt ông Zarif. “Ai cho phép họ gặp ông Obama?”, nghị sĩ Bahram Biranvand giận dữ chất vấn trước Quốc hội Iran.
“Lần cuối cùng họ nói điện đàm với Obama và lần này, ai cho phép Ngoại trưởng Iran bắt tay với lãnh đạo Mỹ?”, ông Biranvand nói, ám chỉ cuộc điện đàm lịch sử giữa Tổng thống Iran, Hassan Rouhani và Tổng thống Obama hồi năm 2013.
Phát ngôn viên Bộ Tư pháp Iran, ông Gholamhossein Mohseni Ejeie cũng lên tiếng chỉ trích ông Zarif.
Mặc dù không nêu đích danh ông Zarif, nhưng ông Ejeie chỉ trích cái bắt tay với ông Obama, cho rằng: “Một số gián điệp được trả tiền nhưng cũng có một kiểu gián điệp mà chúng ta cần phải theo dõi. Ông ta đang mở đường cho kẻ thù”.
Iran và các cường quốc thế giới đã đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân của nước này ngày 14.7, nhưng Lãnh đạo tối cao Iran, ông Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố Washington vẫn còn là “kẻ thù số 1” của Tehran.
Cái bắt tay của ông Obama và ông Zarif được cho là đầu tiên giữa lãnh đạo cấp cao Mỹ-Iran kể từ khi quan hệ ngoại giao hai quốc gia này trở nên xấu đi sau cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979, theo AFP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.