Quốc hội thông qua nội dung nhân sự trong Chính phủ

02/08/2007 10:04 GMT+7

>> Phát biểu ra mắt Chính phủ mới của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (TNO) Sáng nay 2.8, trong phiên họp toàn thể của Quốc hội (QH) tại hội trường, QH đã tiến hành bỏ phiếu và thông qua Tờ trình của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về nhân sự cho các vị trí trong Chính phủ.

Kết quả cụ thể như sau: Các Phó thủ tướng bao gồm:

1. Ông Hoàng Trung Hải được 358 phiếu tán thành (chiếm 72,62%), 125 không tán thành (chiếm 25,35%).

2. Ông Nguyễn Sinh Hùng được 438 phiếu tán thành (chiếm 88,84%), 45 phiếu không tán thành (chiếm 9,13%).

3. Ông Phạm Gia Khiêm được 475 phiếu tán thành (chiếm 96,35%), 8 phiếu không tán thành (chiếm 1,62%).

4. Ông Nguyễn Thiện Nhân được 391 phiếu tán thành (chiếm 79,31%), 92 phiếu không tán thành (chiếm 18,66%).

5. Ông Trương Vĩnh Trọng được 414 phiếu tán thành (chiếm 83,9%), 69 phiếu không tán thành (chiếm 13,99%).


Các thành viên Chính phủ khóa XII ra mắt Quốc hội

Cũng với đa số phiếu tán thành, QH đã thông qua danh sách nhân sự thành viên của Chính phủ. Cụ thể:

1. Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh tái đắc cử với số phiếu 98,17% (không có lá phiếu nào không tán thành). Ông Thanh sinh năm 1949, quê Vĩnh Phúc, trình độ: ĐH Khoa học quân sự. Ông Thanh là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, đại biểu (ĐB) QH khóa XI, XII.
 
2. Bộ trưởng Công an Lê Hồng Anh tái đắc cử với số phiếu 93,71% (có 22 lá phiếu không tán thành). Ông Lê Hồng Anh sinh năm 1949, quê Kiên Giang, trình độ: cử nhân Luật, cử nhân Chính trị; là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, ĐBQH khóa XI, XII. 
 
3. Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm tái đắc cử với số phiếu 96,35% (có 9 phiếu không tán thành). Ông Phạm Gia Khiêm sinh năm 1944, quê Hà Nội, trình độ: tiến sĩ luyện kim. Ông Khiêm là Ủy viên trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng, tháng 6.2006, ông được QH phê chuẩn kiêm Bộ trưởng Ngoại giao. Ông Khiêm là  ĐBQH khóa X, XI, XII.

4. Ông Trần Văn Tuấn được bầu làm Bộ trưởng Nội vụ với số phiếu tán thành 91,89%. Ông Tuấn sinh năm 1950, quê Hải Dương, trình độ: tiến sĩ kinh tế. Ông Tuấn là Ủy viên trung ương Đảng, ĐBQH khóa X, XII. Hiện ông là Thứ trưởng thường trực Bộ Nội vụ. 

5. Ông Hà Hùng Cường trúng cử chức vụ Bộ trưởng Tư pháp với số phiếu 95,13%. Ông Cường sinh năm 1953, quê Vĩnh Phúc, là phó giáo sư - tiến sĩ luật. Ông Cường là Ủy viên trung ương Đảng, ĐbQH khóa XII và hiện là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình.

6. Bộ trưởng Kế hoạch - Đầu tư Võ Hồng Phúc tái đắc cử với số phiếu 80,53%, có 87 phiếu không tán thành. Ông Võ Hồng Phúc sinh năm 1945, quê Hà Tĩnh, trình độ: ĐH. Ông Phúc là Ủy viên Trung ương Đảng, ĐBQH khóa XI, XII.

7. Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Tài chính với số phiếu nhất trí khá cao: 95,74%. Ông Ninh sinh năm 1955, quê Nam Định, trình độ: thạc sĩ Tài chính - ngân sách quản trị kinh doanh. Ông Ninh là Ủy viên Trung ương Đảng, ĐBQH khóa XII. 

8. Ông Vũ Huy Hoàng trúng cử chức vụ Bộ trưởng Công thương với số phiếu 91,89%. Ông Hoàng sinh năm 1953, quê Hải Phòng, trình độ: tiến sĩ Kinh tế. Ông Hoàng là Ủy viên Trung ương Đảng, hiện là Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.

9. Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát tái đắc cử với số phiếu 94,93%. Ông Cao Đức Phát sinh năm 1956, quê Nam Định, trình độ: tiến sĩ Kinh tế. Ông Phát là Ủy viên Trung ương Đảng, ĐBQH khóa XII.

10. Bộ trưởng Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng tiếp tục được tín nhiệm với số phiếu 84,18% (có 69 phiếu không tán thành). Ông Dũng sinh năm 1950, quê Đà Nẵng, trình độ: kỹ sư ngành luyện kim. Ông Dũng là Ủy viên Trung ương Đảng, ĐBQH khóa XII, hiện là Bộ trưởng Giao thông vận tải.

11. Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Hồng Quân tái đắc cử với số phiếu 92,29%. Ông Quân sinh năm 1949, quê Hải Dương. Ông Quân là Ủy viên Trung ương Đảng.

12. Ông Phạm Khôi Nguyên trúng cử chức vụ Bộ trưởng Tài nguyên môi trường với số phiếu 96,68%. Ông Nguyên sinh năm 1950, quê Hà Tây, trình độ: tiến sĩ Kinh tế, thạc sĩ Địa chất; là Ủy viên Trung ương Đảng. Hiện ông Nguyên là Thứ trưởng thường trực Bộ Tài nguyên và Môi trường, vừa trúng cử ĐBQH khóa XII.

13. Ông Lê Doãn Hợp trúng cử chức vụ Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông với tỷ lệ phiếu 81,74% (có 81 phiếu không tán thành). Ông Lê Doãn Hợp sinh năm 1951, quê Nghệ An, trình độ: tiến sĩ Kinh tế. Ông Hợp là Ủy viên Trung ương Đảng, ĐBQH khóa XI, XII. Ông hiện là Bộ trưởng Văn hóa Thông tin.

14. Bà Lê Thị Kim Ngân trúng cử chức vụ Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội với tỷ lệ phiếu tán thành 91,68%. Bà Ngân sinh năm 1954, quê Bến Tre, trình độ: thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Tài chính - Tín dụng. Bà Ngân là Ủy viên Trung ương Đảng, ĐBQH khóa XII, hiện là Thứ trưởng Bộ Thương mại.

15. Ông Hoàng Tuấn Anh trúng cử chức vụ Bộ trưởng Văn hóa - Thể thao và Du lịch với tỷ lệ phiếu 87,22%. Ông Tuấn Anh sinh năm 1952, quê Đà Nẵng, trình độ: kỹ sư Đo đạc hàng không, cử nhân Luật. Ông Tuấn Anh là Ủy viên Trung ương Đảng, hiện là Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch.

16. Bộ trưởng Khoa học Công nghệ Hoàng Văn Phong tái đắc cử với số phiếu tán thành đạt 95,94%. Ông Phong sinh năm 1948, quê Hà Nội, là Ủy viên Trung ương Đảng. 

17. Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân tái đắc cử với 93,71% số phiếu bầu. Ông Nhân sinh năm 1953, quê Trà Vinh, là giáo sư Kinh tế, tiến sĩ Điều khiển học. Ông Nhân là Ủy viên Trung ương Đảng, ĐBQH khóa X và XII. 

18. Ông Nguyễn Quốc Triệu trúng cử chức vụ Bộ trưởng Y tế với số phiếu đồng ý 83,57%. Ông Triệu sinh năm 1951, quê Bắc Ninh, là bác sĩ, tiến sĩ Xã hội học. Ông Triệu là Ủy viên Trung ương Đảng, hiện là Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. 

19. Ông Giàng Seo Phử trúng cử chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc với 96,75% số phiếu bầu. Ông Phử sinh năm 1951, quê Lào Cai, trình độ: cử nhân Kinh tế, cử nhân Chính trị. Ông Phử là Ủy viên Trung ương Đảng, ĐBQH khóa XI và XII, hiện giữ chức Phó ban Tổ chức trung ương.

20. Ông Nguyễn Văn Giàu được bầu làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước với 95,54% số phiếu bầu. Ông Giàu sinh năm 1957, quê An Giang, là tiến sĩ kinh tế. Ông Giàu là Ủy viên Trung ương Đảng, hiện là Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận.

21. Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền tái đắc cử với số phiếu 93%. Ông Truyền sinh năm 1950, quê Bến Tre, trình độ: cử nhân Luật. Ông Truyền là Ủy viên trung ương Đảng, ĐBQH khóa X và XII.

22. Ông Nguyễn Xuân Phúc trúng cử chức vụ Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ với 93,31% phiếu bầu. Ông Phúc sinh năm 1954, quê Quảng Nam, trình độ: cử nhân Kinh tế. Ông Phúc là Ủy viên Trung ương Đảng, ĐBQH khóa XI, hiện giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Trong danh sách trên, thành viên Chính phủ trẻ nhất là Thống đốc Ngân hàng nhà nước Nguyễn Văn Giàu (50 tuổi), thành viên nhiều tuổi nhất là Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm (63 tuổi).

Ngay sau khi đã bỏ phiếu về từng chức vụ cụ thể, QH đã bỏ phiếu thông qua Nghị quyết phê chuẩn, bổ nhiệm các Phó thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ với số phiếu tán thành 97,36%. Thủ tướng Chính phủ và toàn bộ các thành viên khác của Chính phủ đã ra mắt QH và Thủ tướng đã có bài phát biểu ra mắt Chính phủ mới.

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng nói: “QH tin tưởng là với kinh nghiệm của mình và kế thừa kinh nghiệm điều hành của Chính phủ khoá trước, cùng với khí thế mới, Chính phủ khoá mới sẽ có sức bật mới, có những hành động cụ thể để thực hiện tốt chương trình hành động mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa trình bày trước QH”. Ông cũng cho biết, QH sẽ thực hiện tốt việc giám sát, tạo điều kiện cho Chính phủ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Cũng trong phiên họp buổi sáng, QH đã nghe Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh đọc Tờ trình giới thiệu nhân sự của Hội đồng Quốc phòng An Ninh. Danh sách này gồm: Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An Ninh Nguyễn Minh Triết, Phó chủ tịch Hội đồng là Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; các thành viên khác gồm: ông Nguyễn Phú Trọng - Chủ tịch QH, ông Phạm Gia Khiêm - Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao, ông Phùng Quang Thanh - Bộ trưởng Quốc phòng và ông Lê Hồng Anh - Bộ trưởng Công an. Với đa số phiếu nhất trí (trên 95%) QH cũng đã phê chuẩn Tờ trình này.

Chiều nay, QH sẽ nghe đọc Tờ trình về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp của QH về Tờ trình này. Sau đó, các đoàn đại biểu QH sẽ về thảo luận tại tổ.

Mạnh Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.