Quốc kỳ khổng lồ Việt Nam 'nhuộm đỏ' sân quốc gia Singapore

09/06/2015 07:43 GMT+7

(TNO) Sẽ có khoảng gần 10.000 khán giả Việt Nam có mặt tại sân vận động quốc gia Singapore để cổ vũ cho đội U.23 Việt Nam trong trận bán kết môn bóng đá nam vào ngày 13.6.

(TNO) Sẽ có khoảng gần 10.000 khán giả Việt Nam có mặt tại sân vận động quốc gia Singapore để cổ vũ cho đội U.23 Việt Nam trong trận bán kết môn bóng đá nam vào ngày 13.6.

Sẽ có 1 vạn CĐV Việt Nam phủ đỏ sân vận động quốc gia Singapore - Ảnh: Khả Hòa

Ông Trần Song Hải, phó chủ tịch Hội cổ động viên bóng đá Việt Nam (VFS) cho biết, trong số gần 10.000 cổ động viên này có khoảng trên 7.000 khán giả là người Việt Nam đang sinh sống tại Singapore hoặc là sinh viên, học sinh Việt Nam đang học tập tại trường đại học quốc gia Singapore, trường Cao đẳng Bách khoa Nayang, Học viện quản trị Singapore, trường PTTH Saint Joseph...

Ngoài ra còn có khoảng hơn 1.000 khán giả là người Việt đang làm việc tại Malaysia cũng sẽ di chuyển sang Singapore. Lực lượng di chuyển từ quê nhà tuy không đông nhất (khoảng hơn 1.000 cổ động viên) nhưng kế hoạch cổ động lại rất chu đáo và chuyên nghiệp. Số khán giả này đến từ nhiều miền của Tổ quốc như Hà Nội, TP.HCM, Thanh Hóa, Cần Thơ, Gia Lai, Long An…

Ông Trần Hữu Nghĩa, chủ tịch VFS cho hay: “Đến thời điểm hiện tại, rất khó để đặt vé máy bay để di chuyển sang Singapore từ ngày 10 đến 13.6 vì một số hãng hàng không đã cạn sạch vé. Có rất nhiều người đã phải bay sớm từ ngày 10.6 còn tôi phải đến đúng ngày 13 mới bay được sang Singapore.

Hội cổ động viên Việt Nam xin gửi tới toàn thể ban huấn luyện và anh em cầu thủ đội U.23 Việt Nam một thông điệp, một lời nhắn nhủ thiết tha nhất: Hãy vì tấm lòng và tình yêu bóng đá của hàng triệu cổ động viên Việt Nam, trong đó có những khán giả trực tiếp có mặt trên sân quốc gia Singapore, mà thi đấu thật dũng cảm, quyết chiến và hãy mang về tấm HCV SEA Games đầu tiên cho bóng đá Việt Nam.

Tôi có một linh cảm là lần này, đội quân của ông Miura sẽ chiến thắng ở bán kết và sau đó tiếp tục vượt qua đối thủ ở chung kết để giành ngôi vô địch”.

Ca sĩ Phương Thanh có mặt tại Singapore ủng hộ U.23 Việt Nam - Ảnh: Khả Hòa

Ông Nghĩa cũng khẳng định, cổ động viên Việt Nam sẽ tiếp tục gây ấn tượng, hình ảnh đẹp trong lòng bạn bè quốc tế bằng thái độ cổ vũ cuồng nhiệt nhưng có văn hóa. “Chúng tôi không chỉ ứng xử văn minh khi cổ động trong trận đấu mà còn có những hành vi đẹp như nhặt rác sau trận. Mỗi khán giả Việt hãy trở thành một đại sứ ngoại giao”, ông Nghĩa nhấn mạnh.

Cũng theo chia sẻ của ông Nghĩa, trước khi SEA Games khởi tranh, VFS đã cho may một lá cờ có kích thước rất lớn, khoảng 405 m2 và đã được đưa sang sân Bishan cổ vũ các trận đấu ở vòng bảng. Ngoài đại kỳ này, VFS còn có lá cờ kích thước nhỏ hơn (15m x 10m) và ông Nghĩa tự bỏ tiền túi may lá cờ Tổ quốc với cỡ 3m x 5m.

“Các lá cờ sẽ nhuộm đỏ sân quốc gia Singapore, đem lại động lực tinh thần lớn lao cho các cầu thủ trên sân. Dù sân có sức chứa tới 55.000 chỗ ngồi nhưng cổ động viên Việt Nam sẽ không chịu lép vế với sự cổ vũ đầy lửa, ngùn ngụt niềm đam mê”, ông Nghĩa hào hứng nói.

VFS cũng đã liên hệ với Liên đoàn bóng đá Việt Nam và lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam tại Singapore với lời đề nghị nhờ ban tổ chức SEA Games giúp đỡ việc mua vé vào sân xem bán kết.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân - Phó Vụ trưởng Vụ quan hệ quốc tế Tổng cục TDTT, người được giao phụ trách nắm giữ các đầu mối liên lạc với nước chủ nhà, cho biết: “Chúng tôi đã thông báo với ban tổ chức là sẽ có hai chuyến bay từ Việt Nam sang và nước chủ nhà cam kết sẽ có những biện pháp an ninh bảo vệ an toàn cho cổ động viên Việt Nam. Về vé vào sân, ban tổ chức cũng thông báo, nếu muốn mua số lượng lớn phải đặt qua mạng, với giá 17 đô la Singapore/vé. Ngày 12.6 mới bán lẻ, giá là 21 đô la Singapore”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.