Trung Quốc 'triển khai tên lửa hạt nhân trên núi Baekdu'

19/01/2015 23:11 GMT+7

(TNO) Trung Quốc đã triển khai tên lửa đạn đạo có thể mang đầu đạn hạt nhân DF-21 tại khu vực do nước này quản lý trên núi Baekdu, vốn nằm vắt ngang biên giới với CHDCND Triều Tiên, tờ Chosul Ilbo ngày 19.1 dẫn lại tin từ báo Trung Quốc cho hay.

(TNO) Trung Quốc đã triển khai tên lửa đạn đạo có thể mang đầu đạn hạt nhân DF-21 tại khu vực do nước này quản lý trên núi Baekdu, vốn nằm vắt ngang biên giới với CHDCND Triều Tiên, tờ Chosul Ilbo ngày 19.1 dẫn lại tin từ báo Trung Quốc cho hay.

 Tên lửa của Trung Quốc Tên lửa của Trung Quốc - Ảnh: The Diplomat

Trước đó, tờ International Herald Leader, phụ trương của Tân Hoa xã, tuyên bố đã “phân tích” bản tin do Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) phát sóng về việc huấn luyện của một đơn vị tên lửa hạt nhân nước này để đi đến kết luận trên.

Tên lửa DF-21 ban đầu là tên lửa đất đối đất với tầm bắn 1.700-2.100 km, nhưng phiên bản mới nhất đã được cải tiến thành tên lửa đối hạm với tầm bắn 3.000 km và được cho là có thể đe dọa đội tàu sân bay của Mỹ.

Phiên bản ban đầu có thể vươn đến bất kỳ mục tiêu nào ở Hàn Quốc và Nhật Bản, bao gồm cả lực lượng Mỹ đóng tại Okinawa, còn phiên bản cải tiến có thể nhắm trúng đội tàu sân bay Mỹ gần đảo Guam.

Theo Chosun Ilbo, Trung Quốc cũng được cho là đã triển khai tên lửa DF -21 trên bờ biển tỉnh Sơn Đông nhằm chuẩn bị cho các cuộc xung đột có thể xảy ra với Nhật liên quan đến tranh chấp nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Tờ báo dẫn lời giáo sư Cho Yang-hyun thuộc Học viện Ngoại giao Quốc gia Hàn Quốc nhận định: “Nếu Trung Quốc triển khai tên lửa DF-21 trên núi Baekdu, đó là một sự cảnh cáo đối với liên minh quân sự giữa Seoul, Washington và Tokyo”.

Các bên liên quan chưa có phản ứng gì với thông tin trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.