Quỹ đào tạo nhân tài nước Việt: Tiếp nhận học bổng SaigonTech mùa hè 2007 trị giá 550.000 USD

02/04/2007 22:10 GMT+7

* Ngày 5.4, Thanh Niên sẽ đăng thông báo về tiêu chuẩn xin cấp học bổng dành cho học sinh lớp 12 cả nước Sáng hôm qua 2.4 tại Tòa soạn Báo Thanh Niên - 248 Cống Quỳnh, Q.1, TP.HCM, Quỹ đào tạo nhân tài nước Việt (ĐTNTNV) đã tổ chức trọng thể lễ tiếp nhận 350 suất học bổng (trị giá 550 ngàn USD) thuộc chương trình học bổng SaigonTech mùa hè 2007.

>> Bấm vào đây để xem video

Đến dự buổi lễ có mặt bà Nguyễn Thị Bình - nguyên Phó chủ tịch nước, Chủ tịch danh dự Quỹ ĐTNTNV, ông Đỗ Quốc Anh - Vụ trưởng, Giám đốc văn phòng đại diện tại TP.HCM của Bộ GD-ĐT, ông Nguyễn Công Khế - Phó chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Quỹ ĐTNTNV và các thành viên trong Hội đồng điều hành của quỹ, đại diện 19 cơ quan báo chí, phát thanh - truyền hình.

Tính đến nay, Quỹ đào tạo nhân tài nước Việt đã tiếp nhận hơn 14,8 tỉ đồng VN của 12 nhà tài trợ. Riêng học bổng SaigonTech mùa hè 2007 trị giá 550 ngàn USD cũng là chương trình đầu tiên quỹ đi vào hoạt động.

Thạc sĩ Nguyễn Văn Sáu - Hiệu trưởng SaigonTech (phân hiệu chính thức và duy nhất tại Việt Nam của trường Đại học Cộng đồng Houston, Texas, Hoa Kỳ) cho biết: "Đào tạo chương trình quốc tế theo tiêu chuẩn quốc tế, trao bằng cấp quốc tế nhưng chi phí theo mức sống Việt Nam là mục tiêu mà SaigonTech mong muốn mang đến cho đất nước. Vì vậy, SaigonTech thông báo chính thức tài trợ cho Quỹ ĐTNTNV chương trình học bổng mùa hè 2007 gồm 350 học bổng theo 3 chương trình chi tiết". Chương trình 1 có 50 học bổng trị giá 100% học phí trọn 3 năm (tương đương 4.500 USD/suất), trong đó có 5 học bổng đặc biệt có hỗ trợ thêm 100% tiền trọ tại ký túc xá và 5 học bổng đặc biệt hỗ trợ thêm 50% tiền trọ tại ký túc xá trong 3 năm học tại SaigonTech. Chương trình 2 có 100 học bổng trị giá 50% học phí 3 năm (tương đương 2.250 USD/suất) và chương trình 3 có 200 học bổng trị giá học phí học kỳ 1 (tương đương 450 - 637 USD/suất). Riêng ứng viên chương trình 1  phải có điểm tổng kết các môn Toán, Văn và Tiếng Anh lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12  từ 9,0 trở lên hoặc tham dự đầy đủ các bài thi xét tuyển vào SaigonTech và đạt kết quả các bài thi từ 9,0 điểm trở lên. Ông Nguyễn Công Khế - Phó chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Quỹ ĐTNTNV đã phát biểu cám ơn đại diện SaigonTech mang đến cho quỹ chương trình học bổng trị giá rất lớn. Ông Nguyễn Công Khế cũng cam kết sẽ tổ chức triển khai việc tuyển chọn người nhận học bổng đúng tiêu chuẩn đã nêu và mong SaigonTech sẽ có sự hợp tác lâu dài trong tương lai. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Sáu đã xác định đây là loại học bổng được SaigonTech trao hằng năm và vài năm tới sẽ trao cả học bổng cho hệ đại học.

Ngay sau đó, ông Vĩnh Thắng - Ủy viên Hội đồng quản lý Quỹ ĐTNTNV - đã thông báo điều kiện của ứng viên xin học bổng nêu trên là học sinh lớp 12 các trường THPT tại Việt Nam tốt nghiệp vào tháng 6.2007, có đăng ký dự tuyển vào chương trình AAS (Cao đẳng Công nghệ thông tin và Quản trị kinh doanh) của Hoa Kỳ tại SaigonTech vào học kỳ mùa hè 2007, hạnh kiểm tốt trong 3 năm THPT, có tham dự đầy đủ các kỳ phỏng vấn của SaigonTech. Trên số báo Thanh Niên  ngày 5.4 sẽ đăng đầy đủ thông báo về nội dung học bổng và tiêu chuẩn xin cấp học bổng để tất cả học sinh lớp 12 cả nước được biết và thời gian nộp hồ sơ từ 2.4 đến 2.6. Qua sự hỗ trợ của Bộ GD-ĐT, thông báo này cũng sẽ được gửi đến tất cả các trường THPT trên toàn quốc qua hệ thống các Sở GD-ĐT. Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Bình rất hoan nghênh việc làm của SaigonTech và mong muốn nhiều doanh nghiệp và các nhà hảo tâm tiếp tục đóng góp để Quỹ ĐTNTNV tạo điều kiện cho các học sinh sinh viên VN trở thành nhân tài tham gia xây dựng đất nước phồn vinh.

Châu Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.