Quỹ đào tạo nhân tài nước Việt triển khai hoạt động

08/11/2006 00:29 GMT+7

Chiều 7/11, Quỹ đào tạo nhân tài nước Việt (Vietnam Talent Fund - VTF) đã có buổi họp đầu tiên của Hội đồng quản lý quỹ với một số đơn vị, tổ chức tham gia sáng lập và đóng góp kinh phí.

Đến dự có bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó chủ tịch nước, Chủ tịch danh dự của quỹ; ông Nguyễn Công Khế, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Chủ tịch Hội đồng quản lý; hai Phó chủ tịch là ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng thành viên - Giám đốc Công ty ô tô Trường Hải và ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ G7, cùng các ủy viên Hội đồng quản lý quỹ theo quyết định công nhận của UBND TP.HCM.

Báo cáo bước đầu về quỹ, ông Nguyễn Công Khế cho biết: ngay sau khi kết thúc diễn đàn "Nước Việt Nam ta nhỏ hay không nhỏ?" trên Báo Thanh Niên và tổ chức hội thảo, ngày hành động "Vì một nước Việt hùng mạnh", trong đó có việc kêu gọi thành lập quỹ đào tạo nhân tài, đã nhận được sự hưởng ứng cam kết đóng góp của 25 công ty, tổ chức với tổng giá trị gần 6 tỉ đồng chỉ trong một thời gian rất ngắn. Sau thời gian hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết, đến nay quỹ chính thức đi vào hoạt động: có văn phòng riêng, tuyển xong giám đốc điều hành quỹ (một thạc sĩ trẻ được đào tạo từ Úc về) và cố gắng từ đây đến cuối năm quỹ đạt được con số khoảng 16 tỉ đồng phục vụ cho các hoạt động đào tạo nhân tài.

Ông Khế nhấn mạnh: "Trong nước chúng ta không thiếu nhân tài, nhưng thiếu đào tạo tốt và gắn với sử dụng. Lần này quỹ đào tạo nhân tài phải tìm cho được những nhân tài thật sự, nhất là trong các lĩnh vực quản trị công ty, quản lý đất nước để đào tạo. Thậm chí về lâu dài có thể chung sức làm một trường ĐH thật tốt ngay tại Việt Nam, để tạo ra môi trường đào tạo tốt nhất ngay trong nước cho nhân tài trong nước. Có lãnh đạo bảo nhiều người học nước ngoài rất giỏi, nhưng về làm không được ở Việt Nam vì không có thực tế ở Việt Nam, vậy nếu cần chúng ta sẽ làm một cơ sở đào tạo cho tốt ở ngay tại thực tế Việt Nam!...".

Bà Nguyễn Thị Bình, Chủ tịch danh dự của quỹ đã hoan nghênh ý tưởng và việc làm của Thanh Niên trong việc cùng các doanh nghiệp hình thành nên quỹ. Bà nhắc nhở vai trò tiên phong của sứ mệnh mà quỹ đặt ra, nhưng hơn hai lần bà nhắc đi nhắc lại gợi ý: đó là hãy làm sao để tranh thủ và cùng với Đảng, Nhà nước để có thêm nguồn lực và cơ hội sử dụng nhân tài do quỹ đào tạo. Theo ý kiến bà Bình thì ngoài việc nghiên cứu hướng đào tạo cái gì, lĩnh vực nào là trọng tâm thì cần tham gia tuyển chọn bồi dưỡng những tài năng đang làm việc để họ có thể "ra trận" ngay - một hình ảnh dí dỏm của bà khi nói về giai đoạn kinh tế Việt Nam gia nhập WTO.

Các thành viên khác của buổi họp cũng đã đặt ra nhiều vấn đề thiết thực như vấn đề quy trình tuyển chọn nhân tài, quảng bá mạnh hơn nữa quỹ đào tạo nhân tài nước Việt để nhiều doanh nghiệp, doanh nhân và cả những người dân rất bình thường có thể tham gia đóng góp, có những diễn đàn để huy động trí tuệ cũng như phát hiện nhân tài cho hoạt động của quỹ... Kể cả những đóng góp thẳng thắn và nhiệt huyết như của ông Trần Bá Dương, Giám đốc Công ty ô tô Trường Hải: "Không để tiền có được của quỹ nằm yên mà phải xài cho hết vào đúng chỗ, khoan đặt đến vấn đề sinh lợi cho quỹ. Cũng như đừng nghĩ đến chỉ đưa người đi đào tạo nước ngoài mà kể cả tổ chức những buổi hội thảo đào tạo tại chỗ trong nước cũng rất cần...". Còn ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ G7 thì: "Quỹ phải góp phần tạo ra một hình mẫu cho xã hội về nhân tài, thậm chí phải suy nghĩ xem nếu cần thiết tác động đến việc thúc đẩy tiến độ hay cải cách giáo dục cho tốt hơn quỹ chúng ta có mạnh dạn tham gia không?"...

Điều bất ngờ đáng quý là ngay tại buổi họp đã có thêm những doanh nghiệp chủ động đề nghị tham gia đóng góp cho quỹ. Ông Lê Tiến Ninh, đại diện Tập đoàn quốc tế DYWPDAG, vừa đầu tư vào Việt Nam chưa đầy 2 tháng, đã cam kết ngay tại chỗ đóng góp cho quỹ 30.000 USD/năm với thời gian không hạn chế, nhưng ông còn bày tỏ mong muốn có thêm thông tin, thêm yêu cầu cụ thể từ quỹ để thuyết phục tập đoàn tham gia đóng góp nhiều hơn. Ông Trần Kim Chung, Tập đoàn C&T, thông báo góp 900 triệu đồng trong 10 năm và đề nghị sẽ là một tình nguyện viên không lương cho quỹ trong việc vận động các công ty nước ngoài là đối tác của hệ thống bán lẻ của C&T tham gia đóng góp...

Kết thúc buổi họp, ông Nguyễn Công Khế đã ngỏ lời cảm ơn những doanh nghiệp tham gia đóng góp ban đầu hình thành nên quỹ và khẳng định sau buổi họp này ban điều hành quỹ sẽ khẩn trương hoàn tất kế hoạch chi tiết cho từng năm và dài hạn, trong đó xác định việc ưu tiên đào tạo trong lĩnh vực quản trị và quản lý trước. Ông Khế nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ làm tận tâm, hết sức mình, công khai và minh bạch để tìm và đào tạo nhân tài".

Trọng Phước

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.