Quy định thời gian du lịch, giải trí trên biển Cù Lao Chàm

14/07/2017 07:33 GMT+7

UBND tỉnh Quảng Nam ngày 13.7 cho biết đã ban hành Quy chế quản lý và tổ chức các hoạt động du lịch, thể thao giải trí trên biển trong khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm (TP.Hội An).

Theo đó, mỗi năm trong điều kiện thời tiết bình thường, thời gian hoạt động du lịch trên biển bắt đầu từ 6 - 17 giờ hằng ngày (từ 1.3 - 30.9) và từ 7 - 15 giờ hằng ngày (từ 1.1 - 28.2). UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các cơ sở kinh doanh hoạt động du lịch, thể thao giải trí trên biển tuyệt đối không được tổ chức cho du khách tham gia hoạt động vào khu vực và thời gian cấm hoạt động của cơ quan có thẩm quyền.
Tại khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, các hoạt động thể thao, giải trí được phép tổ chức, bao gồm: tắm biển, bơi có ống thở không bình khí, lặn có bình khí, sử dụng thuyền hoặc thuyền thúng có đáy kính để quan sát các rạn san hô và sinh vật biển, lướt ván, thuyền kayak, phao chuối, câu cá giải trí và các loại hình du lịch, thể thao khác tuân thủ quy định bảo vệ môi trường, thiên nhiên...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.