
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Báo chí khơi dậy khát vọng dân tộc
Tối 24.10, lễ trao giải Báo chí quốc gia lần thứ 15 - năm 2020 đã diễn ra tại Hà Nội và được kết nối trực tuyến tới các địa phương trong cả nước.
Hôm qua 25.5, ĐH Quốc gia Hà Nội đã công bố điểm thi của thí sinh và kết quả phân tích điểm thi kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1.
Bộ GD-ĐT có công văn đề nghị Hiệp hội Các trường ĐH, CĐ VN phối hợp với Bộ tổ chức công tác tuyển sinh chung.
Ông Nguyễn Kim Sơn, Phó giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội, cho biết thí sinh đạt điểm tuyệt đối (80/80) bài thi ngoại ngữ là Nguyễn Viết Vũ, học sinh Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội.
Chiều 11.5, đại diện 20 trường ĐH trong cả nước đã tham dự cuộc họp bàn về các giải pháp kỹ thuật xét tuyển do Bộ GD-ĐT tổ chức. Tại đây, đại diện Công ty cổ phần FPT đã giới thiệu phần mềm tuyển sinh.
Theo các chuyên gia và cán bộ làm công tác tuyển sinh, việc Bộ GD-ĐT thực hiện xét tuyển tập trung sẽ thuận lợi cho các trường, giảm được tình trạng thí sinh ảo.
Theo những thí sinh đã dự kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội, các câu hỏi trắc nghiệm trong đề thi nói chung không quá khó nhưng đòi hỏi kiến thức trải dài trong suốt chương trình THPT.
Theo một nguồn tin của PV Thanh Niên, Bộ GD-ĐT đang xem xét đề nghị các trường ĐH, CĐ trong cả nước dùng chung một phần mềm xét tuyển theo hướng: Bộ gom dữ liệu các trường để thực hiện xét tuyển chung.
Từ hôm nay 5.5, ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 ở 20 điểm thi trên toàn quốc.
Đại diện các doanh nghiệp cho rằng ngoài việc các trường ĐH phải đổi mới chương trình đào tạo, thì lao động trẻ cũng cần chủ động né khủng hoảng thừa cử nhân trong thị trường lao động hiện nay.
Lợi dụng việc một số trường tổ chức thi riêng, các trung tâm luyện thi bắt đầu xuất hiện và “bẫy” người học bằng việc sử dụng tên trường tổ chức vào tên của trung tâm.
Theo website của Cơ quan Thanh tra Chính phủ, Phó tổng thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đã có buổi làm việc với Viện Hàn lâm khoa học xã hội VN.