Quy hoạch “treo” tại TP.HCM: Loay hoay và bế tắc!

14/09/2005 23:36 GMT+7

Hàng loạt vấn đề bức xúc như bất hợp lý trong quy hoạch hẻm giới, lộ giới; quy hoạch “treo”; chậm phủ kín quy hoạch 1/2.000 làm người dân gặp khó khăn khi xây dựng, sửa chữa, hợp thức hóa nhà… được đặt ra. Nhưng trong buổi làm việc, giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM với Sở Quy hoạch - Kiến trúc (QH-KT) TP.HCM sáng 14/9, có thể thấy công tác quy hoạch (QH) có quá nhiều bất cập, thậm chí… bế tắc!

Ông Nguyễn Minh Hoàng, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách hỏi: "QH hẻm giới, lộ giới trong nhiều năm qua khiến người dân vô cùng bức xúc. Đề nghị Sở cho biết có giải pháp gì để hạn chế tình trạng này?". Giám đốc Sở QH-KT Nguyễn Trọng Hòa thừa nhận rằng việc QH hẻm giới, lộ giới còn quá nhiều bất hợp lý. TP.HCM đã phân cấp về cho quận, huyện QH hẻm giới, lộ giới từ 12 mét trở xuống từ nhiều năm qua nhưng các quận, huyện cứ căn cứ một cách máy móc là hẻm thông thì 12m, hẻm cụt thì 6 mét mà cắm bảng QH hẻm giới, khiến nhiều người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng. Ông Hòa dẫn chứng ngay trường hợp của mình: "Tôi ở Q.Tân Bình, một ngày nọ hẻm tôi ở bị cắm bảng QH hẻm giới. Thế là mọi thủ tục bị ngưng lại hết. Tìm hiểu tôi mới biết cán bộ phụ trách QH không hề đi xuống thực tế để xem xét mà cứ cắm bảng khiến cho nhiều người phản ứng".

Đến nay đã có 6 quận, huyện tiến hành điều chỉnh hoặc lập mới QH chung gồm: Tân Phú, Tân Bình, Bình Tân, Nhà Bè, Bình Chánh, Cần Giờ với tổng diện tích là 115.708 ha. 8 quận, huyện có nhu cầu điều chỉnh QH chung đã có đăng ký kế hoạch gồm: quận 2, 8, 9, 12, Bình Thạnh, Thủ Đức, huyện Hóc Môn, Củ Chi với tổng diện tích là 89.595 ha.

Không chỉ QH hẻm giới, lộ giới chứa đựng bất hợp lý, mà QH "treo" cũng gây nhiều bức xúc cho người dân. Ông Nguyễn Minh Hoàng nói: “Chúng tôi đi kiểm tra các quận, huyện, người dân phản ứng rất gay gắt chuyện QH "treo". Nhiều khu vực cắm bảng QH hàng năm trời nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì, bà con phải chịu đựng, không làm thủ tục gì được, nhất là sắp tới khi xin đăng ký hộ khẩu theo Nghị định 108. Sở nên cho biết giải quyết vấn đề QH "treo" như thế nào?”. Ông Trần Chí Dũng, Phó giám đốc Sở QH-KT cho biết, thời gian qua Sở và một số quận huyện đã thống nhất trình UBND TP.HCM xóa 16 khu vực là "điểm nóng" QH "treo" tại các quận Bình Thạnh, Gò Vấp, 7, huyện Nhà Bè... (danh mục xóa QH "treo" đã đăng trên Thanh Niên ngày 7.9). Tuy nhiên, theo ông Dũng, nhiều khu vực trước đây khi phê duyệt QH vào năm 1998 là để dành cho cây xanh hoặc công trình công cộng, nay nếu xóa QH đó thì diện tích cây xanh và đất dành cho trường học sẽ giảm đi rất nhiều. Ông Dũng dẫn chứng: Chỉ tiêu đất cây xanh quận 3 là 3 - 4m2/người nhưng nhiều đề án QH quận đưa lên chỉ còn 0,9m2; hoặc như quận Phú Nhuận chỉ tiêu đất dành cho cây xanh là 2,1m2/người nhưng nay chỉ còn 0,2m2/người, đất dành cho công trình công cộng là 2,7m2/người nay chỉ còn 0,49m2/người... Chất lượng sống đô thị, theo ông Dũng, như thế là rất thấp. Vậy có cần phải chấp nhận "treo" để dành đất hay không.

Với vấn đề QH "treo", cả hai ông Đào Anh Kiệt, Phó giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường và ông Nguyễn Văn Hiệp, Phó giám đốc Sở Xây dựng đều cho rằng, tại những khu QH "treo", việc cấp giấy chủ quyền nhà cũng như giấy phép xây dựng là không thể giải quyết, vì không ai dám cấp giấy cho những khu vực mà nhà nước đã QH. Đây là bức xúc chính đáng của người dân và điều này đã là "câu chuyện muôn thuở", rất khó giải quyết. Liên quan đến vấn đề cần phải lấy ý kiến người dân trước khi lập đề án QH, ông Trần Chí Dũng cho biết hiện vẫn chưa có văn bản hướng dẫn từ Bộ Xây dựng nên các quận, huyện triển khai việc này không thống nhất. Ông Nguyễn Văn Hiệp cho rằng "cần phải chủ động đề xuất UBND TP.HCM ban hành văn bản hướng dẫn, trong đó có ý kiến của Bộ để thực hiện, chứ không thể chờ vì rất cần lấy ý kiến của dân để QH sát với tình hình thực tế". Kết thúc buổi làm việc, ông Nguyễn Minh Hoàng cho biết sắp tới Ban Kinh tế - Ngân sách sẽ có đề nghị các sở, ngành và UBND TP.HCM có hướng giải quyết, tháo gỡ QH "treo", không để ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Trần Thanh Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.