Quyền đại sứ Triều Tiên ở Ý 'xin tị nạn'

03/01/2019 13:30 GMT+7

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin quyền đại sứ CHDCND Triều Tiên tại Ý đã đã nộp đơn xin tị nạn.

Quyền đại sứ Triều Tiên tại Ý, Jo Song Gil (48 tuổi) đã nộp đơn xin tị nạn cùng gia đình tại một quốc gia phương Tây (không được công bố), tờ JoongAng Ilbo ngày 3.1 dẫn lời các nguồn tin ngoại giao tiết lộ.
“Ông ấy xin tị nạn hồi tháng rồi”, một nguồn tin cho hay.
[VIDEO] Nhà ngoại giao Triều Tiên mất tích tại Ý
Giới chức sở tại chưa biết phải làm gì với đơn xin tị nạn, nhưng sẽ “bảo vệ quyền đại sứ Triều Tiên Jo tại một nơi an toàn”, nguồn tin cho biết thêm.
Ông Jo trở thành quyền đại sứ kể từ tháng 10.2017 sau khi Ý trục xuất đại sứ lúc bấy giờ Mun Jong-nam nhằm phản đối Triều Tiên tiếng hành cuộc thử nghiệm hạt nhân, vi phạm các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc 1 tháng trước đó.
Theo JoongAng Ilbo, ông Jo được cho là “con trai hay con rể của một trong những quan chức cấp cao Triều Tiên”.
Đa số nhà ngoại giao Triều Tiên làm việc được nước ngoài không được mang theo vợ con để đề phòng nguy cơ đào tẩu.
Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ vì sao ông Jo muốn tị nạn và có thể đến thủ đô Rome của Ý cùng vợ con.
Trước đó, phó đại sứ Triều Tiên tại Anh Thae Yong-ho đã đào tẩu hồi năm 2016.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.