Quyết đánh ‘thuế băng vệ sinh’, Thống đốc bang California bị chỉ trích

15/09/2016 16:10 GMT+7

Thống đốc bang California, Jerry Brown bị chỉ trích gay gắt vì bác bỏ dự luật hủy bỏ đánh thuế băng vệ sinh.

Ông Brown ngày 14.9 đã bác bỏ dự luật hủy bỏ “thuế băng vệ sinh”. Quyết định này của ông kích ngòi làn sóng chỉ trích từ các nghị sĩ vốn đề xuất dự luật này, theo AFP. Các nghị sĩ đã bỏ phiếu thông qua dự luật ở bang California vào tháng 8.2016, nhưng đến nay ông Brown lại bác bỏ với lý do ngân sách bang sẽ thất thu 300 triệu USD nếu bỏ “thuế băng vệ sinh”.
Các nghị sĩ bác bỏ lý do ông Brown đưa ra, và chất vấn vì sao không đánh thuế những mặt hàng khác như bánh kẹo và nước giải khát.
Dự luật xóa bỏ “thuế băng vệ sinh” là một phần trong chiến dịch được thực hiện tại nhiều nơi trên thế giới nhằm xóa bỏ thuế đánh lên băng vệ sinh, với lý do đây là sản phẩm thiết yếu của phụ nữ và nên được xem là nhu yếu phẩm giống như thực phẩm hay nước uống.
Bang New York và Illinois hồi đầu năm 2016 đã thông qua dự luật xóa bỏ “thuế băng vệ sinh”. Và trong những năm gần đầy, một số quốc gia trên thế giới cũng đã hủy bỏ loại thuế này. Nhưng ở một số quốc gia khác, chính quyền vẫn giữ nguyên mức thuế đối với băng vệ sinh hoặc chỉ giảm bớt.
Chính phủ Anh cũng từng bị chỉ trích gay gắt khi duy trì mức thuế 5% đối với băng vệ sinh hồi năm 2015. Nhưng trước làn sóng chỉ trích gay gắt, London tuyên bố sẽ trích 5 triệu bảng Anh từ nguồn thu “thuế băng vệ sinh” cho những tổ chức từ thiện của phụ nữ.
Các nghị sĩ Pháp hồi tháng 12.2015 đã bỏ phiếu thông qua dự luật giảm “thuế băng vệ sinh” từ 20% xuống còn 5,5%, sau làn sóng biểu tình phản đối đánh thuế băng vệ sinh quá cao.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.