Ra mắt bộ sách biên khảo về phương ngữ Nam bộ

11/04/2016 05:12 GMT+7

Phương ngữ Nam bộ ghi chép và chú giải là bộ sách biên khảo của tác giả Nam Chi Bùi Thanh Kiên do Nhà xuất bản Hội Nhà văn - chi nhánh miền Tây Nam bộ tổ chức ra mắt, giới thiệu và phát hành vào sáng 10.4, tại TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Phương ngữ Nam bộ ghi chép và chú giải là bộ sách biên khảo của tác giả Nam Chi Bùi Thanh Kiên do Nhà xuất bản Hội Nhà văn - chi nhánh miền Tây Nam bộ tổ chức ra mắt, giới thiệu và phát hành vào sáng 10.4, tại TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Tác giả bộ sách vốn tốt nghiệp cử nhân về văn khoa và triết Đông phương, cách đây hơn 40 năm từng là thầy giáo dạy văn tại Trường trung học công lập Kiến Hòa, tiền thân của Trường THPT chuyên Bến Tre ngày nay. Bộ sách gồm 2 tập (ảnh) với trên 1.600 trang là kết quả tìm tòi, tham khảo miệt mài của tác giả từ khi còn là sinh viên cho đến khi trải qua mấy mươi năm dạy học...
Theo lời tựa được in trong sách, bộ sách đã tập hợp được số mục từ cực kỳ phong phú với nhiều từ ngữ liên quan phong tục tập quán, sản vật, ngành nghề, chim muông, cây cỏ… ở ĐBSCL mà các sắc tộc cộng cư vùng đất này (Kinh, Khmer, Chăm, Quảng Đông, Triều Châu) đã dùng cách nói của riêng mình để thể hiện, và qua quá trình giao thoa ngôn ngữ, những tiếng nói riêng đó đã hòa quyện với nhau, hình thành ngôn ngữ Nam bộ muôn màu muôn vẻ. Với những ai quan tâm đến văn hóa, ngôn ngữ VN, đây không chỉ là một công trình về ngữ học mà còn là bộ “bách khoa toàn thư” thu nhỏ về cư dân Nam bộ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.