Ra mắt trung tâm thương mại hoa kiểng tại làng hoa Sa Đéc

23/01/2021 08:22 GMT+7

Ngày 22.1, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị kết nối sản xuất, tiêu thụ ngành hàng hoa kiểng và ra mắt Trung tâm thương mại hoa kiểng tại làng hoa Sa Đéc .

Ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết tính đến năm 2020, diện tích hoa kiểng tại Đồng Tháp ước đạt 2.430 ha, tập trung tại làng hoa Sa Đéc với hơn 600 ha sản xuất hoa kiểng và trên 2.300 hộ dân sống bằng ngành nghề này, mỗi năm cung cấp hơn 2.500 chủng loại hoa, cây cảnh cho cả nước. Số lượt khách đến tham quan du lịch, trải nghiệm tại làng hoa Sa Đéc tăng theo mỗi năm, với trên 3 triệu lượt khách, trong đó có hơn 170.000 lượt khách quốc tế. Giá trị sản xuất hoa kiểng năm 2020 đạt hơn 4.500 tỉ đồng, tăng gần 440 tỉ đồng so với năm 2019, lợi nhuận bình quân đạt từ 500 - 700 triệu đồng/ha.
Việc ra mắt Trung tâm thương mại hoa kiểng Đồng Tháp có diện tích gần 4,2 ha tại làng hoa Sa Đéc sẽ giúp người trồng hoa có nhiều cơ hội quảng bá sản phẩm; đồng thời giúp doanh nghiệp
và nông dân trao đổi kinh nghiệm, tháo gỡ những bất cập trong chuỗi sản xuất hoa kiểng hiện nay.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.