Ra mồ hôi

08/03/2015 05:36 GMT+7

Tôi bị chứng ra mồ hôi nhiều ở lòng bàn tay, bàn chân. Tôi muốn hỏi có cách dùng cây, lá để cải thiện tình trạng này không, nếu có xin hướng dẫn cách nào dễ làm. Xin cám ơn. (nguyentuyet@...)

Tôi bị chứng ra mồ hôi nhiều ở lòng bàn tay, bàn chân. Tôi muốn hỏi có cách dùng cây, lá để cải thiện tình trạng này không, nếu có xin hướng dẫn cách nào dễ làm. Xin cám ơn. (nguyentuyet@...)

Ra mồ hôi nhiều là tình trạng rối loạn hệ thần kinh thực vật hay còn gọi là thần kinh giao cảm. Y học cổ truyền gọi tình trạng này là phong thấp, hoặc do xúc động về tình chí - chẳng hạn như khi chúng ta lo lắng, công việc quá căng thẳng, xúc động mạnh thì cũng có thể ra nhiều mồ hôi tay, chân.
Trường hợp của bạn có thể dùng cách dễ làm như sau: mỗi ngày lấy một nắm lá lốt (chừng 30 gr) đã sao vàng, cho vào nửa lít nước đem nấu sôi rồi gạn lấy nước bỏ bã để dùng. Dùng nước này hết trong ngày, liên tục một tuần. Ngừng khoảng 1 tuần thì tiếp tục dùng thêm một tuần nữa sẽ cải thiện tình trạng ra nhiều mồ hôi ở bàn tay, bàn chân. Cứ 6 tháng thì lặp lại một liệu trình như trên.
Cách sao vàng: nhổ cây lá lốt để cả rễ, cắt bỏ phần ngọn, rửa sạch đất, đem phơi cho héo, rồi cắt đoạn, sao vàng để dành dùng dần.
Câu hỏi xin gửi về địa chỉ tòa soạn Báo Thanh Niên hoặc chuabenh@thanhnien.com.vn
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.