Thụy Sĩ: ra tòa vì ‘like’ bài viết trên Facebook

31/05/2017 09:00 GMT+7

Một người Thụy Sĩ đã bị kết tội phỉ báng vì nhấn nút ‘like’ bài viết trên Facebook vô cớ chỉ trích một người khác mang tư tưởng bài Do Thái và phân biệt chủng tộc.

Trong vụ kiện đầu tiên thuộc dạng này tại Thụy Sĩ, một bị cáo không nêu tên, 45 tuổi người Zurich, đã bị kết tội sau khi “like” vài bài viết trên mạng xã hội với nội dung cáo buộc ông Erwin Kessler, chủ tịch một tổ chức bảo vệ quyền lợi động vật, có hành vi phân biệt chủng tộc và bài Do Thái.

Những bài viết này được đăng trong lúc diễn ra các cuộc tranh cãi trên Facebook cách đây 2 năm về vấn đề liệu các tổ chức bảo vệ quyền lợi động vật có nên được phép tham gia vào một lễ hội ăn chay trên đường phố.

Trong cuộc tranh luận, một số người không những gọi ông Kessler là kẻ bài Do Thái, phân biệt chủng tộc, mà còn gán mác “phát xít mới” cho tổ chức của ông, và không ít người đồng tình bằng cách “like” những ý kiến này, trong đó có bị cáo.

Ông Erwin Kessler (giữa) đã thắng vụ kiện đầy bất ngờ Chụp từ Viatecno
Ông Kessler đã kiện ra tòa vì cho rằng với hành động “like” những bài viết trên, bị cáo đã góp phần phát tán nội dung cho nhiều người khác, và rằng bị cáo đã hành động với ý đồ gây tổn hại thanh danh mà không có lí do chính đáng.

Trong phiên tòa vào ngày 30.5 tại Zurich, thẩm phán Catherine Gerwig đồng ý với luận điểm cho rằng việc “like” các bài viết trên mạng xã hội đúng là đã làm “lan tỏa nội dung một ý kiến”, theo tờ Tages Anzeiger.

Bà cho rằng hành động “like” đồng nghĩa với việc một người chắc chắn bày tỏ sự ủng hộ đối với nội dung bài viết. Trong khi đó, bị cáo không thể chứng minh được rằng những lời tuyên bố chống lại ông Kessler là sự thật, hoặc ông có “lí do nghiêm túc” để tin vào những luận điệu này.

Theo tờ The Telegraph, mặc dù ông Kessler quả là đã từng bị kết tội phân biệt chủng tộc vào năm 1998, nhưng tòa Zurich chỉ ra rằng điều này không có nghĩa là đương đơn có thể bị quy chụp một tội trạng đã xảy ra gần 20 năm trước.

Bị cáo đã bị phạt 4.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 93 triệu đồng).

Từ án lệ này, nhiều người khác cũng bị kết tội phỉ báng ông Kessler tại các thành phố Zurich, Lucerne và Bern.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.