Rắc rối quanh buồng vệ sinh của A380

29/01/2007 23:25 GMT+7

Để có thể đáp ứng nhu cầu của hành khách, chiếc máy bay A380 có giá trị đến 300 triệu USD của Tập đoàn Airbus phải có một thiết kế hoàn hảo. Ít người biết rằng một chuyện tưởng chừng như "rất nhỏ nhặt" đã làm mất nhiều thời gian của các chuyên gia, đó là việc xử lý vấn đề nghẹt nước trong buồng vệ sinh.

Theo Hãng tin Reuters, sở dĩ các chuyên gia phải mất nhiều thời gian cho khâu này vì nhiều hành khách thường cho vào bồn xả nước toàn những "vật thể lạ", nào là khăn tắm, muỗng, mắt kính, tã lót... Đây là một trong những nguyên nhân làm nghẹt nước và dễ trở thành tai họa cho hàng trăm hành khách. F.Dohmann - Trưởng nhóm thiết kế A380 - cho biết: "Nhiệt độ máy bay thay đổi chút ít cũng không có vấn đề gì nhưng nếu nhà vệ sinh bị nghẹt thì hành khách khó mà quên". Hệ thống ống nước và xử lý chất thải dài 1.000m của A380 đang được hoàn thiện để có thể đối phó với các trường hợp nghẹt nước bất đắc dĩ.

A.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.