Rafael Nadal tiếp tục bị đánh bại trên sân đất nện

28/04/2019 10:02 GMT+7

Tay vợt số 2 thế giới Rafael Nadal (Tây Ban Nha) tiếp tục thi đấu không thành công và đã để thua hạt giống số 3 Dominic Thiem (Áo) trong trận bán kết giải đấu trên mặt sân đất nện Barcelona Open diễn ra tối qua (27.4, giờ VN) sau 2 ván đều với tỷ số 4/6.

Thiem chính là tay vợt được xem là chơi rất tốt trên mặt sân đất nện và đã từng có 3 trận thắng trước Nadal trong 11 lần gặp nhau. Đặc biệt cả hai đã có 10 trận đấu trên mặt sân này và lần duy nhất gặp nhau trên sân cứng là tại tứ kết Mỹ mở rộng hồi năm ngoái. Ở mùa giải năm ngoái, khi Nadal đang có phong độ rất cao, nhưng Thiem đã từng đánh bại Nadal tại tứ kết giải Mardid.
Chính vì vậy, Nadal luôn cẩn trọng mỗi khi đối đầu với tay vợt người Áo. Ở lần gặp lại nhau này, Thiem đã có khởi đầu rất tốt và với những cú đánh rất chuẩn xác, anh đã gây rất nhiều khó khăn cho “vua đất nện”. Với thế trận này, Thiem đã xuất sắc có bàn bẻ giao bóng ở bàn đấu thứ 5 của ván thứ nhất. Đây cũng là bàn bẻ giao bóng duy nhất và giúp cho Thiem có được ván thắng với tỷ số 6/4.
Thiem đã có một trận đấu rất hay trước Nadal ở bán kết AFP
Kịch bản của ván thứ hai vẫn diễn ra với tình thế tương tự và Thiem tiếp tục có bàn bẻ giao bóng, cũng ở bàn đấu 5. Dù Nadal rất nhiều nỗ lực để cứu vãn tình thế, nhưng Thiem vẫn thi đấu rất tốt để giành thêm ván thắng cũng với tỷ số 6/4. Chiến thắng này đã giúp Thiem có mặt trong trận chung kết gặp Daniil Medvedev (Nga, 7), người đã đánh bại Kei Nishikori (Nhật Bản, 4) với tỷ số 2-1 (6/4, 3/6, 7/5) ở trận bán kết trước đó.
Dù thua, nhưng tay vợt từng 11 lần đăng quang giải đấu này Nadal vẫn tỏ ra hài lòng: “Tôi đã cảm thấy tốt hơn so với giải Monte Carlo vào tuần trước. Tôi tin mình đã cải thiện được nhiều và đây cũng là điều rất tốt để tôi có thể đạt được mục tiêu ở những tuần tiếp theo”.
Những quả giao bóng của Nadal vẫn chưa được tốt như mọi khi AFP
Đây là trận thua thứ hai của Nadal trên mặt sân đất nện năm nay khi ở tuần trước anh đã thất bại trước Fabio Fognini (Ý) cũng trong trận bán kết tại Monte Carlo. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn có thể thông cảm cho Nadal khi anh vừa trở lại và chưa lấy lại được phong độ sau 1 tháng chấn thương đầu gối.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.