Rafael Nadal và Novak Djokovic tìm kỷ lục mới

Minh Tân
Minh Tân
11/10/2020 10:14 GMT+7

Trận chung kết Pháp mở rộng diễn ra lúc 19 giờ tối nay giữa Rafael Nadal (Tây Ban Nha, 2) gặp Novak Djokovic (Serbia, 1) sẽ là cuộc đối đầu mong chờ nhất của làng banh nỉ thế giới trong năm.

Đây là hai tay vợt được xem là xuất sắc nhất của làng banh nỉ trong nhiều năm qua và cả hiện tại. Đây cũng là trận chung kết thứ 9 giữa Nadal và Djokovic. Cả hai đã vượt qua hai cặp đấu Federer - Nadal và chị em nhà Williams là Venus - Serena để trở thành cặp đôi “kỳ phùng địch thủ” gặp nhau trong trận chung kết Grand Slam nhiều thứ hai trong kỷ nguyên mở.
Trong những lần gặp nhau trước đây, Djokovic có 29 trận thắng và để thua 26 trận khi đối đầu với Nadal. Lần cuối cùng Nadal đánh bại Djokovic tại một giải Grand Slam là chung kết Pháp mở rộng 2014. Tuy nhiên cho tới nay, Djokovic chỉ mới có 1 lần đăng quang ở Pháp mở rộng là mùa giải 2016. Trong khi đó, “ông vua sân đất nện” đã bước lên bục cao nhất trên mặt sân sở trường của mình đến 12 lần.
Nếu đánh bại Djokovic ở trận chung kết, Nadal sẽ chạm mốc 100 trận thắng ở Pháp mở rộng, đồng thời sánh ngang Roger Federer với kỷ lục 20 danh hiệu Grand Slam. Trong khi đó, một chiến thắng trước Nadal tại Paris lần này sẽ giúp Djokovic có danh hiệu Grand Slam thứ 18 trong sự nghiệp của mình.
Ở giải đơn nữ, trong trận chung kết diễn ra đêm qua, tay vợt hạng 54 thế giới người Ba Lan Iga Swiatek đã xuất sắc đánh bại hạt giống số 4 Sofia Kenin (Mỹ) với tỷ số 2-0 (6/4, 6/1) để đăng quang giải Grand Slam trên mặt sân đất nện Pháp mở rộng 2020. Chiến thắng bất ngờ của tay vợt 19 tuổi này đã giúp cô trở thành người Ba Lan đầu tiên vô địch Grand Slam. Cô cũng là tay vợt nữ đầu tiên đăng quang giải đấu mà không để thua ván đấu nào kể từ Justine Henin làm được vào năm 2007.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.