
Những dấu hiệu cho thấy răng khôn đã đến lúc phải được nhổ
Phần lớn chúng ta không thích khám răng và ngại đi đến nha sĩ. Nhưng một khi đã xuất hiện răng khôn thì người mắc không còn cách nào khác là đến gặp nha sĩ.
Một người phụ nữ ở Anh vừa thoát chết sau 5 tháng điều trị tại bệnh viện. Tưởng chỉ là đau do răng khôn thông thường, cô không ngờ nhiễm trùng lan đến não và đe dọa tính mạng.
Sau khi nhổ răng khôn, một bệnh nhân 26 tuổi ở Trung Quốc liên tục bị chảy máu trong nướu. Máu chảy ngay cả khi anh ngủ. Khoảng 2 tuần sau, anh phải nhập viện và không may tử vong.
Người đàn ông Mỹ bị nhiễm trùng đe dọa đến tính mạng sau khi nhổ răng khôn. Ông được chữa trị bằng cách cấy phân từ người khỏe mạnh. Cách này giúp cân bằng vi khuẩn trong cơ thể và mang lại sự hồi phục.
Một trong những dấu hiệu dễ nhận biết nhất của đau hàm là cảm thấy hàm bị đau cứng sau khi thức dậy hoặc nhức khi nhai, ngáp. Đau hàm có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau.
Sau khi nhổ răng khôn, bạn thường có xu hướng dùng thực phẩm mềm để vừa đỡ “dụng công” khi ăn cũng như giúp bạn hồi phục nhanh hơn.
Nha sĩ cho rằng vết sưng trên má trái ông Victor Heath, 60 tuổi, ở hạt Middlesex (Anh) là do chiếc răng khôn bị nhiễm trùng. Nhưng thực tế, đó lại là khối u ung thư.
Mọc răng khôn có thể gây đau và khó chịu. Có một số phương pháp điều trị tự nhiên ngay tại nhà mà không cần đến bệnh viện điều trị, theo Medical News Today.
Hôi miệng thường đem đến cảm giác thiếu tự tin, khó chịu cho người bị lẫn người đối diện.
Ngoài núm vú, trên cơ thể đàn ông còn có một vài thứ vô dụng khác mà có thể được quy là nạn nhân của quá trình tiến hóa, theo Verywell.
Câu hỏi thường được đặt ra là khi nào nên nhổ răng khôn. Thật ra nếu răng khôn mọc thẳng và tham gia tốt vào việc ăn nhai của bạn, sẽ không cần phải nhổ đi. Chỉ khi răng khôn bị mọc kẹt, lệch, ngầm do xương hàm không đủ chỗ, gây ra những biến chứng như đau, sưng mặt, nhiễm trùng v.v… thì chỉ có giải pháp tốt nhất là loại bỏ chúng mà thôi.
(TNO) Nhổ răng khôn nhưng bệnh nhân lại phải nhập viện vì tràn khí dưới da vùng cổ, ngực, trung thất sau khi tiêm thuốc tê.