Rashford bị xúc phạm sau thất bại của M.U ở chung kết Europa League

Tây Nguyên
Tây Nguyên
27/05/2021 20:34 GMT+7

Tiền đạo ngôi sao Marcus Rashford nói rằng anh đã bị phân biệt chủng tộc trên mạng xã hội sau thất bại của M.U trước Villarreal trong trận chung kết Europa League diễn ra rạng sáng nay (27.5, giờ VN).

Rashford, trước đây từng là nạn nhân của các cuộc tấn công trực tuyến, cho biết anh đã nhận "ít nhất 70 lời xúc phạm về chủng tộc" sau trận thua ở loạt đá luân lưu của M.U trước Villarreal tại Gdansk (Ba Lan). M.U, đội đã thua đối thủ đến từ Tây Ban Nha tỷ số 10-11 trên chấm phạt đền, sau đó đã xác nhận việc các cầu thủ của đội đã bị "lạm dụng phân biệt chủng tộc đáng hổ thẹn".

Rashford (trái) chơi khá mờ nhạt trong trận chung kết Europa League

AFP

Rashford viết trên Twitter: “Ít nhất 70 lời nói xấu về chủng tộc trên các tài khoản xã hội của tôi được tính cho đến nay. Tôi phẫn nộ hơn khi một trong những kẻ lạm dụng để lại một núi biểu tượng cảm xúc khỉ trên tài khoản của tôi là một giáo viên dạy toán khá nổi tiếng. Anh ấy dạy trẻ em!! Và anh ấy nên biết rằng hành vi phân biệt chủng tộc sẽ để lại hậu quả gì...".
Tháng trước, bóng đá Anh cùng với các cơ quan thể thao khác đã thống nhất thực hiện một cuộc tẩy chay trên mạng xã hội kéo dài 4 ngày để thúc giục các công ty chủ quản có lập trường mạnh mẽ hơn về vấn đề phân biệt chủng tộc. Phát biểu về những vụ phân biệt chủng tộc mới nhất, HLV tuyển Anh Gareth Southgate ca ngợi công việc của các cầu thủ trong việc công khai nêu bật vấn đề.

Được đánh giá cao hơn nhưng M.U không thể khuất phục Villarreal

AFP

Ông Southgate nói với BBC: “Tôi nghĩ rằng đã có nhiều tiến bộ trong năm qua về vấn đề chống phân biệt chủng tộc bởi vì mạng xã hội nói chung là sự phản ánh chưa quá lớn so với những gì diễn ra trong xã hội. Nhưng thực tế là nếu không phải trên mạng xã hội, những tình huống này đang xảy ra trên đường phố của chúng ta vào những thời điểm nhất định. Các cầu thủ đã sử dụng tiếng nói của họ một cách rất tích cực, đặc biệt là trong 12 tháng qua. Chúng tôi phải tiếp tục chống lại nạn phân biệt chủng tộc".
Ở trận thua Villarreal, Rashford là một trong những cầu thủ M.U chơi khá mờ nhạt khi 2 đội hoà nhau 1-1 trong 120 phút ở 2 hiệp chính và phụ, rồi phân định thắng thua trên chấm 11m (thủ môn De Gea của M.U là người duy nhất sút hỏng sau 22 lượt đá). Trận thua này đã kéo dài chuỗi 4 năm không có danh hiệu của “Quỷ đỏ”, quãng thời gian dài nhất của CLB kể từ những năm 1980 trong những ngày đầu của kỷ nguyên Alex Ferguson.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.