Rau quả Việt Nam mới đạt 0,9% thị trường EU

Chí Nhân
Chí Nhân
09/04/2018 09:05 GMT+7

Theo Bộ Công thương, xuất khẩu rau quả hiện là thế mạnh của VN với tốc độ tăng trưởng quý 1/2018 đạt tới 35,6% so với cùng kỳ năm 2017, tương đương giá trị 950 triệu USD.

Riêng thị trường Trung Quốc đạt tới trên 500 triệu USD.
Trong khi đó, EU là thị trường rau quả lớn nhất thế giới với tổng giá trị hàng hóa giao dịch năm 2017 lên tới 130 tỉ USD nhưng xuất khẩu hàng rau quả của VN sang thị trường EU chỉ mới chiếm có 0,9% tổng giá trị của thị trường này.
Bộ Công thương đánh giá, EU là thị trường tiềm năng mà VN chưa khai thác tốt và cần đẩy mạnh trong thời gian tới. Tuy nhiên, để có thể xuất khẩu mặt hàng rau quả vào thị trường này, sản phẩm phải đạt chuẩn HACCP hay GlobalGAP. Hiện nay, GlobalGap trở thành tiêu chuẩn tối thiểu trong các siêu thị ở EU.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.