Real Madrid mạo hiểm khi trao quyền cho Zidane

05/01/2016 09:35 GMT+7

Có thể Zinedine Zidane là một huyền thoại trên cương vị cầu thủ, tuy nhiên, sự nghiệp huấn luyện của cựu danh thủ người Pháp lại không hào nhoáng như những gì từng thể hiện trên sân.

Có thể Zinedine Zidane là một huyền thoại trên cương vị cầu thủ, tuy nhiên, sự nghiệp huấn luyện của cựu danh thủ người Pháp lại không hào nhoáng như những gì từng thể hiện trên sân.

Chủ tịch Perez trao quyền cho Zidane dẫn dắt Real Madrid - Ảnh: AFP.

Rạng sáng 5.1 (giờ Việt Nam), chủ tịch Florentino Perez sau cuộc họp khẩn với ban lãnh đạo ra quyết định sa thải huấn luyện viên (HLV) đương nhiệm Rafael Benitez và bổ nhiệm Zidane làm HLV tạm quyền. Trước quyết định này của ông Perez, rất nhiều ý kiến trái chiều xuất hiện. Có người nói, cựu sao Juventus và Real Madrid rất thích hợp dẫn dắt đội bóng Hoàng gia khi tiếng nói của ông ảnh hưởng mạnh đến cầu thủ. 
Thật vậy, Fox Sports cho biết chính Zidane đã thuyết phục Isco sang Real Madrid, đồng thời cự tuyệt Man City. Kết quả là cầu thủ người Tây Ban Nha nghe theo răm rắp lời khuyên của huyền thoại người Pháp. Nhưng ở chiều hướng ngược lại, cựu chủ tịch Ramon Calderon của Real Madrid cho biết Jose Mourinho sẽ trở thành HLV tiếp theo dẫn dắt đội bóng nếu Zidane thất bại.
Chia sẻ với báo chí, ông Ramon Calderon cho rằng Zidane chỉ là giải pháp tạm thời, còn người được chủ tịch Perez nhắm tới vào tháng 6 là Jose Mourinho, cựu HLV Real Madrid. Thực hư chưa biết ra sao, tuy nhiên, trao quyền cho Zidane thật sự là canh bạc mạo hiểm bởi thành tích huấn luyện của ông cho tới nay không thật sự ấn tượng. 
Sự nghiệp dẫn dắt của Zidane chưa để lại nhiều ấn tượng - Ảnh: AFP.
Điều này được thể hiện quả những con số thống kê được báo AS trích dẫn mới đây. Được biết, đội Real Madrid Castilla của huyền thoại người Pháp chỉ kết thúc mùa 2014-15 với vị trí thứ 6 và không thể giành quyền lên chơi ở giải hạng 2 của Tây Ban Nha. Sau 38 trận, Real Madrid Castilla thắng 16, hòa 10 và thua 12. Đó rõ ràng không phải con số hoàn hảo như mong đợi.
Nhưng ở mùa giải năm nay, mọi chuyện khởi sắc hơn với đội Real Madrid Castilla. Họ đang có 37 điểm sau 19 trận với thành tích 10 thắng, 7 hòa và 2 thua. Tính tổng cộng, sau 57 trận, tỷ lệ chiến thắng của Zidane là 46,5%, hòa 29,8% và thất bại là 24,5%. Năm ngoái, Zidane từng sang Đức để học hỏi kinh nghiệm của HLV Pep Guardiola ở Bayern Munich.
Trước khi trở thành HLV đội Real Madrid Castilla, Zidane được bổ nhiệm làm cố vấn đặc biệt cho đội 1 của Real Madrid theo yêu cầu của HLV Jose Mourinho.  Trong vai trò này, Zidane tham gia vào các trận đấu của Real Madrid ở Champions League. Anh cũng thường xuyên di chuyển cùng các cầu thủ đội một trong những trận đấu họ phải làm khách. 
Điều Zidane cần phải làm là tạo ra sự kết dính và đoàn kết trong giữa dàn sao Real Madrid đầy cá tính - Ảnh": AFP

Zidane cũng được tham gia vào các cuộc họp báo trước trận đấu, những buổi tập của đội bóng, cũng như các buổi họp của ban huấn luyện. Tới tháng 7.2011, Real Madrid chính thức thông báo bổ nhiệm Zidane làm Giám đốc Thể thao của đội bóng. Sau đó năm 2013, anh lại được chỉ định làm trợ lý cho HLV Carlo Ancelotti ở đội một Real Madrid. 
Đến tháng 6.2014, cựu danh thủ người Pháp chính thức trở thành HLV trưởng đội Real Madrid Castilla, đội trẻ của Real Madrid. Lúc này, cùng với việc được bổ nhiệm làm HLV đội Real Madrid, Zidane trở thành HLV người Pháp đầu tiên trong lịch sử đội bóng. 
Với Real Madrid, việc "thay tướng giữa dòng" hứa hẹn tạo ra nhiều thách thức cho CLB trong thời gian tới. Nhưng theo giới chuyên môn, Real Madrid cần Zidane hơn Benitez bởi mối quan hệ của cựu sao người Pháp tốt hơn người tiền nhiệm. Với Zidane, di sản mà Carlo Ancelotti để lại đủ giúp ông dẫn dắt Real Madrid thành công, đồng thời những con người đang có trong tay cũng toàn các tài năng sáng giá trên thế giới. 
Thứ duy nhất Zidane phải làm ở "Los Blancos" là tạo rất sự kết nối giữa HLV và cầu thủ, đồng thời giúp họ tạo ra sự đoàn kết trong nội bộ. Trong một diễn biến mới nhất, truyền thông Tây Ban Nha loan tin Zidane muốn đưa cựu thủ môn từng bị thất sủng Iker Casillas về lại sân Bernabeu. Hiện tại, Casillas đang bắt cho Porto tại Bồ Đào Nha.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.