Real Madrid và Zidane: Trong cái khó ló cái khôn

21/11/2016 20:10 GMT+7

Trong tình thế hết sức khó khăn, Zinedine Zidane đã cùng Real Madrid vượt qua và giờ họ vững vàng ở vị trí đầu bảng xếp hạng La Liga với khoảng cách 4 điểm so với kình địch Barcelona.

Vòng 12 La Liga đã cho ra một kết quả khiến nhiều người bất ngờ: Barcelona bị Malaga cầm hòa không bàn thắng ngay tại Nou Camp trong khi Real Madrid giành chiến thắng 3-0 ngay tại thánh địa Vicente Calderon của Atletico Madrid.
Kết quả đó không chỉ giúp cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha duy trì vị trí số 1 trên bảng xếp hạng, mà còn giúp họ nới rộng khoảng cách với Barcelona lên thành 4 điểm. Trong khi đó, Atletico tụt xuống vị trí thứ 6, kém đối thủ cùng thành phố đến 9 điểm.
Trước thềm loạt trận 12 ở La Liga, sự ái ngại dành cho Zidane khi ông có đến 5 trụ cột không thể ra sân trong trận derby Madrid, trong đó có 2 sự lựa chọn hàng đầu trên hàng công là Karim Benzema và Alvaro Morata. 
Real Madrid ra sân với đội hình hết sức chắp vá: sự lựa chọn thứ 4 ở vị trí trung vệ là Nacho Fernandez được sử dụng, Isco, người không có được niềm tin từ Zidane cũng được ra sân và Ronaldo, ngôi sao đang sa sút phong độ chơi cao nhất trên hàng công. Thế nhưng, đội hình này lại vận hành một cách trơn tru không ngờ.
Ronaldo có đến 3 lần sút tung lưới Atletico AFP
Nacho dễ dàng phong tỏa Fernando Torres, Isco chơi tốt trong vai trò số 10 của Real còn Ronaldo cho mọi người thấy anh vẫn chưa quên cách ghi bàn khi lập một hattrick vào lưới Atletico.
Chiến thắng trước Atletico Madrid đã giúp cho Real có cơ hội vươn đến ngôi vô địch La Liga sau 5 năm. Với việc đội chủ sân Bernabeu bất bại trong gần 8 tháng qua, người ta vẫn chưa thể hiểu được rằng Zidane thực sự tài năng hay chỉ là ông luôn gặp may mỗi khi lâm vào khó khăn.
Một lần nữa Zidane và Real Madrid lại vượt qua khó khăn một cách ngoạn mục AFP
"Khi bạn đặt mục tiêu và quyết tâm, bạn sẽ thành công, ngay cả khi thi đấu trên sân bóng khó khăn nhất. Tôi đã tung Gareth Bale và Lucas Vazquez vào thi đấu ở 2 cánh và đội hình gần như là 4-4-2. Tuy nhiên, với tôi, việc thi đấu với sơ đồ nào không thật sự quan trọng, chỉ cần các cầu thủ thi đấu hết sức của họ thì chúng tôi có thể thắng mọi đối thủ", ESPN dẫn lời HLV Zidane.
Bên cạnh đó, Zidane và Real Madrid cũng còn được giúp sức từ chính Atletico và Barcelona. Việc đội chủ sân Calderon không dám tấn công một cách mạnh mẽ trong trận derby đã tạo cơ hội cho đội bóng Hoàng gia có thời gian tung ra những đòn dứt điểm.
Về phần Barcelona, sự vắng mặt của Lionel Messi, Luis Suarez và Andres Iniesta khiến sức tấn công của họ giảm hẳn sự sắc bén. Chính vì thế, dù đã tung ra đến 29 cú dứt điểm và được chơi hơn người trong 20 phút cuối nhưng các học trò của HLV Luis Enrique vẫn phải chấp nhận chia điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.