Real Madrid - Zidane và điểm cuối của chu kỳ thành công

25/01/2018 19:37 GMT+7

Cơn mưa bàn thắng vào lưới Deportivo cuối tuần tưởng chừng sẽ trở thành cú hích mạnh mẽ để Real Madrid tái sinh lại mùa giải 2017-2018. Nhưng những điều tốt đẹp nhất đã không đến.

Chỉ vài ngày sau trận đại thắng Deportivo 7-1, Real thua sốc Leganes 1-2 trên sân nhà Bernabeu. Kết quả khiến họ bị loại khỏi cúp Nhà Vua Tây Ban Nha, ngay từ vòng tứ kết, bởi luật bàn thắng sân khách.
Trước Leganes, HLV Zinedine Zidane sử dụng đội hình xuất phát có tới 10 sự thay đổi so với trận thắng Deportivo. Thắng lợi 1-0 ở lượt đi khiến Zidane tự tin để xoay vòng mạnh tay ở trận lượt về? Đấy là một lý do. Chuyến làm khách tới Valencia cuối tuần này buộc Real phải tính toán hợp lý vấn đề nhân lực? Đấy cũng là 1 lý do.

tin liên quan

Real Madrid bị Leganes loại khỏi Cúp Nhà vua
Real Madrid vừa nhận thêm một kết quả tồi tệ khi thua Leganes 1-2 ngay trên sân nhà trong trận lượt về vòng tứ kết Cúp Nhà vua và bị loại bởi luật bàn thắng trên sân khách.
Nhưng khi Real bị Leganes đá bay khỏi Cúp Nhà Vua dù sở hữu mọi lợi thế quan trọng trước trận lượt về thì chẳng có lý do nào để bao biện cho thất bại đáng xấu hổ đêm qua hết. Cần biết rằng, Lenganes là đối thủ mà Real đã thắng tất cả các trận đối đầu từ trước tới nay.
Đội hình xuất phát của Real trước Leganes, với sự hiện diện của Ramos, Nacho - tác giả cú đúp vào lưới Deportivo, Isco, Kovacic, Asensio và Benzema, dĩ nhiên vẫn có chất lượng tốt hơn so với đối thủ.
Nhưng vấn đề là ở chỗ, kể từ đầu mùa Zidane đã không còn cho thấy sự mát tay như ông đã từng trong chích sách xoay vòng nhân sự - chiến thuật của mình nữa. Trước Depor, Real đá 4-3-3 và thắng đậm. Trước Leganes, Isco trở lại đội hình xuất phát, Real chơi 4-4-2 và thất trận.
4-4-2 là mô hình khiến Real chịu nhiều thất bại đáng trách mùa này và việc Real tái sử dụng nó có thể coi là nguyên nhân đầu tiên. Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là Real, với khoảng cách điểm quá lớn kém Barcelona ở La Liga, đâu nhất thiết phải xoay vòng nhân sự. Khi mà Cúp Nhà vua là mới là đấu trường mà họ có thể vớt vát cơ hội giành ít nhất 1 danh hiệu mùa này.
Real Madrid (áo trắng) vừa nhận thêm một kết quả tồi tệ Reuters
Giờ thì Real đã bị loại khỏi cúp Nhà vua trong khi tình hình của họ ở La Liga thì chẳng có gì sáng sủa khi thua đội đầu bảng Barca tới 19 điểm. Hiểu một cách đơn giản, Real, chủ nhân của 5 chiếc cúp năm 2017, hiện chỉ còn duy nhất Champions League để hi vọng.
Nhưng ai dám chắc, Zidane vẫn còn ngồi ghế HLV Real khi Champions League khởi tranh vòng knock-out vào cuối tháng 6. Chính Zidane, trong cuộc họp báo sau trận thua Lenganes, cũng phải thừa nhận nếu ông bị sa thải thì cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên.
Cho đến thời điểm hiện tại khi mà kỳ chuyển nhượng mùa Đông chỉ còn 6 ngày nữa sẽ đóng cửa, Real vẫn chưa đem về cho Zidane bất kì tân binh chất lượng nào trong bối cảnh đội hình của CLB Hoàng gia Tây Ban Nha cần lắm những sự bổ sung ở cả thủ lẫn công.
Đấy chẳng phải là bằng chứng rõ ràng cho thấy ban lãnh đạo Real, cụ thể ở đây là chủ tịch Florentino Perez đã không còn tin Zidane nữa hay sao? Thượng tầng Real có lẽ đã chuẩn bị sẵn phương án để chia tay Zidane, chấp nhận mọi khả năng tệ nhất của đội bóng trong phần còn lại mùa giải nên mới thờ ơ đến vậy trong “phiên chợ” tháng 1.
Chu kì thành công của Real - Zidane mở ra với chiếc cúp Champions League 2016 và lên tới đỉnh với danh hiệu FIFA Club World Cup cuối năm ngoái, không nghi ngờ gì nữa, đang đi tới điểm nút cuối cùng. Để Hè này, một cuộc đại cách mạng sẽ nổ ra ở Bernabeu!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.