Rét âm 2 độ C, băng tuyết phủ trắng đỉnh Mẫu Sơn

11/01/2011 10:42 GMT+7

* Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ gồng mình chịu cái rét 8 - 9 độ C (TNO) Sáng nay 11.1, tại đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn), nơi có độ cao trên 1.500m so với mực nước biển, nhiệt độ đã xuống âm 2 độ C, mức thấp nhất kể từ đầu mùa đông đến nay. >> Nhập viện liên tiếp vì giá rét

Nhiệt độ thấp, độ ẩm không khí cao, hơi nước ngưng tụ lại tạo thành băng tuyết phủ trắng cành cây, mỏm núi và mặt đất trên diện rộng. Đây là lần thứ 3 chỉ trong chưa đầy một tháng trở lại đây, đỉnh Mẫu Sơn chìm trong băng tuyết.

Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, do không khí lạnh tăng cường, miền Bắc đã có mưa nhỏ và nhiệt độ xuống rất thấp.

Ngoài Mẫu Sơn, nhiệt độ tại các vùng núi cao khác như Sa Pa (Lào Cai) cũng chỉ ở mức trên dưới 1 độ C.

Theo ông Tăng, nhiệt độ tại Sa Pa đang tiếp tục xuống thấp và nhiều khả năng, băng giá, sương muối sẽ xuất hiện vào chiều nay.

Người dân Hà Nội và các tỉnh vùng đồng bằng Bắc Bộ cũng đang gồng mình chịu cái rét 8 - 9 độ C. Giá rét trên diện rộng làm cuộc sống của nhiều người bị đảo lộn.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư nhận định, miền Bắc sẽ còn chìm trong rét đậm, rét hại ít nhất là đến hết ngày 20.1.

Đây là đợt rét đậm, rét hại nhất kể từ sau đợt rét lịch sử năm 2008 cả về nền nhiệt độ, thời gian và phạm vi ảnh hưởng.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.