Rình tình nhân vụng trộm với người đàn ông khác bất thành, chém người rồi tự sát

Giang Phương
Giang Phương
12/02/2020 19:33 GMT+7

Hiệp rình ở nhà tắm để bắt quả tang người tình vụng trộm với người đàn ông khác nhưng lại trúng lúc con gái riêng của người tình đang tắm...

Ngày 12.2, Công an huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự Lưu Đức Hiệp (41 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích hai mẹ con người tình.
Trước đó, sau khi dùng dao gây thương tích cả mẹ lẫn con người tình, Hiệp uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng được phát hiện, đưa đi cấp cứu nên qua cơn nguy kịch.
Tại cơ quan công an, Hiệp khai nhận, Hiệp sống chung như vợ chồng với chị T.T.M.H (37 tuổi, tại ấp Trảng Sa, xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng). Tuy nhiên mấy năm gần đây, tình cảm cả hai rạn nứt vì Hiệp ghen tuông vì cho rằng chị H. có tình cảm với người đàn ông khác.
Chiều 5.2, Hiệp mua 2 con dao thủ sẵn trong người rồi chạy xe từ TP.HCM đi Trảng Bàng (Tây Ninh).
Ngày 6.2, khi Hiệp chạy xe gần đến nhà chị H. ở ấp Trảng Sa, xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, Hiệp bỏ xe máy lại rồi lẻn vào trốn trong nhà tắm để rình chờ bắt quả tang người đàn ông mà Hiệp đang nghi ngờ qua lại với chị H.

Tuy nhiên, lúc này con gái chị H. đi tắm thì phát hiện H. trốn nên tri hô. Sợ bị phát hiện nên Hiệp dùng dao chém vào người cháu H. Nghe tiếng con gái tri hô, mẹ H. chạy ra cũng bị Hiệp chém nhiều nhát vào người.

Sau khi gây án, Hiệp bỏ trốn. Hai mẹ con chị H. được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi (TP.HCM).

Nhận được tin báo, Công an huyện Trảng Bàng tổ chức truy tìm nghi phạm. Đến sáng 7.2, cơ quan công an phát hiện Hiệp uống thuốc trừ sâu tự tử cách hiện trường 200 m nên đưa Hiệp vào Trung tâm y tế huyện Trảng Bàng cấp cứu.

Hiện vụ việc gây thương tích mẹ con người tình đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.