Rô bốt mô phỏng cảm giác nắm tay bạn gái

07/12/2020 14:00 GMT+7

Theo SoraNews24 , các nhà khoa học Nhật vừa chế tạo sản phẩm cánh tay rô bốt giúp những người cô đơn trải nghiệm cảm giác nắm tay bạn gái.

Nhóm nghiên cứu ở Đại học Gifu (Nhật Bản) công bố thiết bị có tên "Bạn gái đi dạo của tôi" (My Girlfriend in Walk) nhằm mô phỏng trải nghiệm nắm tay bạn gái. Thiết bị thực chất là một bàn tay rô bốt tiên tiến với hệ thống máy tính siêu nhỏ, cảm biến áp suất, máy sưởi phim, động cơ đi kèm với ứng dụng smartphone. Tất cả được bao phủ bởi lớp chất liệu gel mềm mại như da người nhằm khơi gợi xúc giác của người dùng.
Không dừng lại ở đó, các kỹ sư còn tạo hơi ấm cho bàn tay rô bốt bằng máy sưởi. Nếu muốn bàn tay toát mồ hôi như thật, ta có thể kẹp một lớp vải thấm nước bên dưới lớp da nhân tạo để hơi ẩm từ lớp vải rỉ ra thông qua các lỗ chân lông giả. Người dùng cũng có thể tẩm nước hoa hoặc xà phòng vào lớp vải để phảng phất mùi hương nhẹ nhàng như tay người.

Tuy vậy, hình dáng của thiết bị còn khá cồng kềnh

Ảnh: chụp màn hình Cnet

Khi siết chặt bàn tay rô bốt, cảm biến áp suất tích hợp bên trong sẽ phát hiện lực siết của bạn và đáp trả bằng lực tương đương. Ngoài ra, nhằm tái hiện tình huống bạn gái bị tụt lại phía sau hoặc đi quá nhanh phía trước, một thanh ray cơ giới được cố định vào cẳng tay của người đeo để tạo cảm giác bị kéo về phía trước hoặc phía sau.
Sau cùng, thiết bị còn đi kèm ứng dụng trên smartphone giúp theo dõi tốc độ di chuyển của người đeo, từ đó sẽ phát ra nhiều âm thanh trên loa điện thoại như tiếng bước chân, tiếng thở, tiếng quần áo kêu sột soạt... để trải nghiệm đạt được độ chân thật ở mức tối đa.
My Girlfriend in Walk hiện chỉ là một sản phẩm thử nghiệm chứ chưa được bày bán trên thị trường, nhưng các kỹ sư tin rằng nó sẽ giúp giải tỏa cảm giác cô đơn trong mùa dịch Covid-19 và tạo động lực cho người lười vận động tập thể dục.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.