Rò rỉ đoạn ghi âm Thổ Nhĩ Kỳ lên kế hoạch 'đánh' Syria

28/03/2014 13:30 GMT+7

(TNO) Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm 27.3 đã gọi hành động tung đoạn ghi âm kế hoạch 'can thiệp quân sự vào Syria' lên Youtube là 'ác độc'.

(TNO) Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm 27.3 đã gọi hành động tung lên Youtube đoạn ghi âm các quan chức an ninh cấp cao trong nước thảo luận về khả năng can thiệp quân sự vào Syria là “ác độc”.


Một người lính Thổ Nhĩ Kỳ đang đứng gác tại thị trấn Ceylanpinar, nằm trong khu vực biên giới với Syria - Ảnh: Reuters

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh chặn trang chia sẻ video trực tuyến này, theo Reuters. Được biết, đoạn ghi âm có kèm theo cả ảnh các quan chức liên quan được đăng tải nặc danh lên Youtube.

Reuters cho biết đoạn ghi âm nói trên ghi lại buổi thảo luận mật về khả năng Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành các chiến dịch quân sự tại Syria, giữa ông Hakan Fidan, người đứng đầu cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ, với Ngoại trưởng Ahmet Davutoglu, Phó chỉ huy bộ tham mưu Yasar Guler, cùng các quan chức cấp cao khác.  

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Davutoglu xác nhận có cuộc họp này, đồng thời cho biết “đã có một cuộc tấn công điện tử được tiến hành để chống phá Thổ Nhĩ Kỳ. Đây rõ ràng là một lời tuyên chiến đối với Thổ Nhĩ Kỳ”.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã thực hiện “một biện pháp hành chính” để chặn Youtube, một tuần sau khi chính phủ nước này chặn Twitter.

Thủ tướng Erdogan hiện đang là mục tiêu tấn công của một loạt các tin nặc danh trên mạng internet, tố cáo ông tham nhũng.

Ông Erdogan đã bác bỏ cáo buộc này và cáo buộc ngược lại giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen, một cựu đồng minh chính trị, là người đã phát động một chiến dịch gây rối cho mình trước cuộc bầu cử ngày 30.3.

Giáo sĩ Gulen, người được rất nhiều thành viên trong lực lượng cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ sùng bái, đã bác bỏ việc mình có liên quan đến các tin nặc danh trực tuyến trên, theo Reuters.

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết cuộc thảo luận mật nói trên là một cuộc họp mang tính xử lý khủng hoảng, bàn về các mối đe dọa từ cuộc nội chiến tại Syria và khẳng định một số đoạn trong băng ghi âm đã bị chỉnh sửa.

Cuộc thảo luận xoay quanh khả năng thực hiện một chiến dịch quân sự nhằm bảo vệ lăng mộ của Suleyman Shah, người ông của nhà sáng lập đế chế Ottoman, vốn nằm trong một vùng phía bắc Syria, hiện đang do các phiến quân Hồi giáo kiểm soát, Reuters cho hay.

Thổ Nhĩ Kỳ xem lăng mộ này thuộc chủ quyền của nước mình và điều này đã được quy định trong một hiệp ước được ký kết với Pháp hồi năm 1921, khi Syria vẫn đang bị Pháp đô hộ.

Hiện có khoảng hơn 20 lính đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ canh gác lăng mộ nói trên.

Hoàng Uy

>> Liên Hiệp Quốc kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ ngừng chặn Twitter
>> Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi chiến đấu cơ Syria
>> Xe lửa đụng xe buýt ở Thổ Nhĩ Kỳ, 9 người chết
>> Biểu tình biến thành bạo động tại Thổ Nhĩ Kỳ
>> YouTube và Facebook có thể bị cấm ở Thổ Nhĩ Kỳ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.