Tai nạn nhà máy điện hạt nhân Tây Ban Nha, một người thiệt mạng

25/11/2021 19:17 GMT+7

Hôm 24.11, một người thiệt mạng, 3 người khác bị thương trong vụ rò rỉ khí CO 2 ở nhà máy điện hạt nhân Asco thuộc vùng Catalonia của Tây Ban Nha, theo Reuters dẫn thông tin từ giới chức địa phương.

Nhà máy điện hạt nhân Asco

dpa

Cơ quan ứng phó các vấn đề khẩn cấp cho hay sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Asco liên quan đến hệ thống phòng cháy chữa cháy và không gây rò rỉ vật liệu phóng xạ.

Ba nhân viên bảo trì và một lính cứu hỏa đóng tại nhà máy đang làm việc vào thời điểm vụ rò rỉ xảy ra.

Những người sống sót được đưa đến bệnh viện gần đó trong tình trạng chấn thương nhẹ vì hít phải khí CO2. Khi nhận được tin báo, một tổ gồm 7 lính cứu hỏa đến hiện trường hỗ trợ nỗ lực kiểm soát và thành công bảo vệ được nơi này.

Cùng với nhà máy điện hạt nhân Vandellos II, nhà máy Asco cung cấp khoảng phân nửa nguồn điện cho vùng Catalonia, theo tờ El Pais.

Trước đó, Vandellos II xảy ra tình trạng bất thường ở hệ thống điều áp, nhờ sự phát hiện của Hội đồng An ninh Hạt nhân (CSN).

Những sự cố tại các cơ sở hạt nhân hiếm khi xảy ra, nhưng nếu có, hậu quả sẽ vô cùng khốc liệt.

Trung Quốc nói có sự cố thanh nhiên liệu uranium nhưng nhà máy điện hạt nhân Đài Sơn vẫn an toàn

Nhật Bản vẫn trong giai đoạn xử lý chất thải phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi sau vụ động đất gây sóng thần cách đây 10 năm.

Bên cạnh đó, khu vực xung quanh nhà máy liên quan đến thảm họa hạt nhân Chernobyl ở Ukraine năm 1986 đến nay chưa quay lại ngưỡng an toàn để con người ở lại lâu dài.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.